Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 1 năm 2020 | 21:16

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều nay (8/1), tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2020, quan hệ giữa hai nước phải phát triển mạnh mẽ và tốt hơn năm 2019.

 

Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Lào – người đồng chí rất gắn bó với Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí đối với việc củng cố, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng nêu rõ, hợp tác hai nước năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân các bộ tộc Lào, đồng chí Pany Yathotou chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phối hợp chặt chẽ Chính phủ Lào trong việc chỉ đạo giải quyết, hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác hai bên, nhất là hỗ trợ kinh tế Lào. Việc hợp tác này đã tạo nên không khí mới cho việc phát triển-xã hội Lào.

Đồng chí Pany Yathotou vui mừng vì kim ngạch thương mại song phương thời gian qua tăng vượt mức kế hoạch đề ra; mong các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Lào. Ngoài ra, các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng phát triển mạnh mẽ, trở thành trụ cột của hợp tác giữa hai nước. Việt Nam đã giúp Lào phát triển nguồn nhân lực, tăng học bổng và nâng cao chất lượng đào tạo dành cho các sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam.

Đồng chí Pany Yathotou chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân  Việt Nam luôn giành sự ủng hộ quý báu trong thời gian qua giúp đỡ Lào trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giúp đỡ xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào cũng chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và AIPA-41. Lào sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt các trọng trách này.

Về công trình Nhà Quốc hội mới của Lào đang được xây dựng, đồng chí cho biết phần thô đã hoàn thành 80%. Hai bên đã nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy công trình hoàn thành đúng tiến độ. Phía Lào mong muốn Chính phủ Việt Nam hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy các nhà thầu, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công trình, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, đồng chí chúc Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp trong năm nay tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng năm 2021.

 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Cảm ơn ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ các mặt giữa hai nước thời gian qua đều được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Các cơ quan hai nước đã chỉ đạo giải quyết các khó khăn, bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Thủ tướng khẳng định, tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai nước là năm 2020, quan hệ hai nước phải phát triển mạnh mẽ và tốt hơn năm 2019. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhân dân Lào anh em trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Lào quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tăng trưởng.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ: tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp tốt trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội hai nước, đặc biệt là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA, IPU…

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước triển khai hiệu quả, theo đúng hợp đồng cam kết và tuân thủ luật pháp của Lào; tạo điều kiện triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2020; tiếp tục xem xét và ủng hộ những thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước. Việt Nam mong Lào cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn nữa.

Về dự án Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng cho rằng, đây là công trình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, do đó đề nghị các hai bên tiếp tục phối hợp tốt, phía Lào tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án, kịp bàn giao công trình phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào năm 2021.

 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã bắt đầu trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA-4l và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; cảm ơn Lào cam kết ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vai trò quan trọng này. Việt Nam sẽ hỗ trợ, giúp đỡ khi Lào đảm nhiệm vai trò chủ nhà của các cơ chế Tiểu vùng quan trọng như CLV, CLMV, ACMECS trong năm 2020, vì lợi ích của hai nước và khu vực.

"Chúng ta quyết tâm gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", Thủ tướng nói.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top