Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019 | 20:34

Thủ tướng tiếp Cố vấn Nội các đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

Chiều 29/3, tiếp ông Isao Iijima, Cố vấn đặc biệt Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ở Việt Nam đang có Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản, một sự kiện giao lưu văn hoá lớn của hai nước…

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Isao Iijima, Cố vấn Nội các đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

Vui mừng gặp lại ông Isao Iijima, Cố vấn Nội các đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực. 

Cho biết năm nay là năm thứ 6 hai nước tổ chức Lễ hội Hoa anh đào tại Việt Nam, ông Isao Iijima bày tỏ phía Nhật Bản rất cảm kích về việc phía Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ để tổ chức sự kiện này.

Nhân dịp Lễ hội Hoa anh đào tại Việt Nam, Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản đã lựa chọn 2 Đại sứ Thiện chí Hoa anh đào người Việt Nam, những người sẽ đóng vai trò quan trọng góp phần tăng cường giao lưu văn hoá hai nước.

Ông Isao Iijima vui mừng khi được biết với sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển thành phố thông minh và cho đây là cơ hội tốt để Nhật Bản, quốc gia có kinh nghiệm trong vấn đề này, hợp tác cùng với Việt Nam thúc đẩy. Ông cũng mong muốn với sự giao lưu kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tích cực hợp tác với phía Nhật Bản, nhất là với Liên đoàn các Tổ chức Kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN).

Ghi nhận ý kiến của ông Isao Iijima, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh người dân Việt Nam rất vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực giao lưu văn hoá, nhân dân hai nước. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá.

 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

* Sáng cùng ngày, ông Isao Iijima và đại diện khoảng 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đã dự “Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản” do UBND TP. Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Hà Nội với Nhật Bản.

Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 khai mạc vào tối nay (29/3), tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top