Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 | 22:13

Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký LDP và đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp,...

Trong chuyến thăm Nhật Bản dự Lễ Đăng quang của Nhà vua Naruhito, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và các nghị sĩ trong Liên minh; gặp gỡ đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.

 

thu tuong tiep tong thu ky ldp va gap dai dien cong dong tri thuc viet nam tai nhat ban hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nikai Toshihiro

 

Tại buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa chúc mừng và đánh giá cao việc Nhật Bản tổ chức thành công Lễ Đăng quang Nhà vua, tin tưởng rằng dưới thời kỳ Lệnh Hòa, Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng; khẳng định quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động…

Tổng Thư ký Nikai cảm ơn việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Đăng quang Nhà vua Nhật Bản; đánh giá cao những thành quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu Quốc hội, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ Việt Nam-Nhật Bản, hợp tác địa phương, tăng cường hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản ngày càng hiệu quả, thực chất hơn nữa trong mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch, lao động, đầu tư…

 

thu tuong tiep tong thu ky ldp va gap dai dien cong dong tri thuc viet nam tai nhat ban hinh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và một số đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Tiếp đại diện cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản; kêu gọi cộng đồng tại Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò cầu nối liên kết người trẻ, doanh nhân và người dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Đại diện cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Nhật Bản, Giáo sư Trần Văn Thọ và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, ông Trần Ngọc Phúc đã báo cáo Thủ tướng về tình hình cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; bày tỏ vui mừng trước thành tựu phát triển kinh tế mạnh mẽ tại Việt Nam trong những năm vừa qua; khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản luôn đoàn kết, đồng lòng hướng về Tổ quốc với tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những đóng góp của cộng đồng và kêu gọi trí thức Việt trẻ tại Nhật và trên toàn cầu tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top