Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016 | 2:7

Thủ tướng tới Siem Reap dự Hội nghị cấp cao CLV 9

Vào 11h30 trưa nay (23/11 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Siem Reap, Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9 (CLV 9).

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Siem Reap có Bộ trưởng Bộ Thương mại; lãnh đạo Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang Nguyễn Sơn Thủy cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia.

Theo chương trình, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc gặp gỡ quan trọng với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hunsen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và dự Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển CLV 9. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia gặp gỡ báo chí.

Một số hình ảnh tại lễ đón:

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top