Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016 | 11:50

Thủ tướng tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Cùng dự lễ khai mạc còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo ABG 5 Nguyễn Ngọc Thiện; TS. Thomas Bach Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC); Hoàng thân Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA); Phó Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Tanasak Patimaprakorn; đại diện lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch các quốc gia: Thái Lan, Lào, Campuchia và đại diện lãnh đạo Tổ chức Du lịch Thế giới.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và tuyên bố khai mạc sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục này.

Đúng 20h tối 24/9 tại quảng trường Công viên Biển Đông, TP. Đà Nẵng, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (Asia Beach Game - ABG 5) đã được tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt nước chủ nhà, tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5, Đà Nẵng, Việt Nam năm 2016. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trưởng Ban Chỉ đạo ABG 5, ông Nguyễn Ngọc Thiện và đại diện chính quyền TP.  Đà Nẵng - địa điểm tổ chức ABG 5 - phát biểu tại lễ khai mạc, nêu rõ, hưởng ứng lời kêu gọi của OCA về các hoạt động thể thao bãi biển châu Á, Việt Nam đã tích cực tham gia các Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Thời gian qua, chính quyền TP. Đà Nẵng và các bộ, ngành liên quan đã nỗ lực tổ chức, chuẩn bị mọi công việc cần thiết cho một kỳ Đại hội thành công rực rỡ và cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ mọi hoạt động của Đại hội.

Với chủ đề “Tỏa sáng đại dương - Rực sáng tương lai”, Đại hội muốn truyền tải thông điệp về đất nước Việt Nam tươi đẹp và hiếu khách, đoàn kết trong thế giới hòa bình hướng tới tương lai tươi sáng.

Tổng thời lượng của lễ khai mạc khoảng 110 phút, với nghi thức trang trọng và chương trình nghệ thuật hiện đại, quy mô, ấn tượng.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Dẫn đầu đoàn rước đuốc là xạ thủ vừa đoạt Huy chương Vàng ở nội dung 10 m súng ngắn hơi và Huy chương Bạc 50 m súng ngắn tại Olympic Rio 2016 Hoàng Xuân Vinh.Sau tuyên bố khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là phần nghi lễ truyền thống, đặc biệt ấn tượng với màn rước đuốc của 5 vận động viên tiêu biểu.

Bên cạnh đó là các vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Văn Ngọc Tú, Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Huyền Trang.

Sau phần lễ, phần hội, với chủ đề "Tỏa sáng đại dương - Rực sáng tương lai", các nghệ sĩ đã thể hiện được những nét văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung cũng như khát vọng về sự đoàn kết cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung châu Á - hòa bình và thân thiện.

Đoàn VĐV rước ngọn đuốc ABG 5. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

ABG 5 có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương.ABG 5 sẽ diễn ra từ 24/9/2016 đến 3/10/2016, với sự tham dự của gần 10.000 người gồm vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, quan chức kỹ thuật, nhân viên, đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Các VĐV Việt Nam sẽ tham dự đủ 14 môn thi đấu. Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đứng top đầu về thành tích tại ABG 5-2016 (lần gần đây nhất vào năm 2014, Đoàn Việt Nam đứng vị trí thứ 5).

Đức Tuân/Chinhphu.vn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top