Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017 | 9:40

Thủ tướng: Xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng đã đồng ý để Bắc Ninh có đề án khoa học về xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiều 18/9, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh về một số kiến nghị của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Cùng dự có lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan. Thủ tướng đồng ý để Bắc Ninh có đề án khoa học về xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến phát biểu đều đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh, trở thành một trong 3 tỉnh động lực của vùng Thủ đô. Bắc Ninh hiện là một những trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc và cả nước. Cùng với thu hút vốn đầu tư lớn, nhiều nhà đầu tư lớn của trong và ngoài nước đã chọn Bắc Ninh để triển khai dự án. Năm ngoái, quy mô kinh tế Bắc Ninh chiếm 2,8% GDP cả nước, sản xuất công nghiệp chiếm 12,3%, xuất khẩu chiếm 13% trên tổng giá trị của cả nước.   

xay dung bac ninh thanh thanh pho truc thuoc trung uong hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá ấn tượng. So với cả nước, quy mô kinh tế (GRDP) đứng thứ 3, xuất khẩu đạt thứ hạng cao, thu hút FDI đứng thứ 6, thu ngân sách đứng thứ 10; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới xếp thứ 9. Tỉnh đã làm tốt việc phát triển hướng vào công nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng đánh giá cao Bắc Ninh đã chọn hướng đi là đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, tận dụng nguồn vốn này để phát triển công nghiệp. Bắc Ninh cũng đã làm tốt các vấn đề xã hội như kiên cố hóa phòng học, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, giáo viên đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia xếp thứ nhất.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng, Bắc Ninh vẫn đang đối diện nhiều thách thức như môi trường sống sẽ bị đe dọa trước mật độ dân cư cao, nhiều làng nghề phát triển; thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn văn hoá truyền thống. Với số lượng công nhân rất đông thì vấn đề xã hội, an toàn thực phẩm cũng cần đặt ra.

Về định hướng phát triển, Thủ tướng yêu cầu xây dựng và phát triển Bắc Ninh thành một thành phố văn minh, hiện đại, giữ gìn văn hoá truyền thống; chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, có chính sách tận dụng số lao động sau khi kết thúc làm việc ở các khu công nghiệp. Tổ chức xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch kể cả đô thị, làng nghề. Bắc Ninh cũng cần giải quyết tốt các vấn đề tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Đánh giá cao Bắc Ninh đứng trong tp đầu về PCI, Thủ tướng đặt vấn đề, liệu sắp tới Bắc Ninh có giữ được xếp hạng môi trường đó hay không và lưu ý tỉnh tránh tư tưởng sớm thỏa mãn.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Bắc Ninh. Theo đó, Thủ tướng đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Samsung trong đầu tư công nghệ cao, sản xuất, xuất khẩu với quy mô lớn, phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trên tinh thần bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, nhất là về nghĩa vụ thuế. Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, báo cáo lại Thủ tướng xem xét. 

Thủ tướng cũng đồng ý để Bắc Ninh có đề án khoa học về xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương trình Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến, trên cơ sở đó xem xét, báo cáo Bộ Chính trị đưa vào chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản đáp ứng 3/5 tiêu chuẩn trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 1211 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. 

Về kiến nghị cho tỉnh thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Thủ tướng nhất trí với tinh thần không tăng biên chế để có biện pháp mạnh bảo đảm an toàn thực phẩm để làm sao “đến Bắc Ninh là thực phẩm sạch”.

Tán thành cao với ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là xóa bỏ tình trạng “lợn hai chuồng, rau hai luống” (tức một chuồng, một luống để ăn, một chuồng, một luống để bán), Thủ tướng yêu cầu các địa phương cả nước phải đẩy mạnh một bước nữa việc bảo đảm an toàn thực phẩm./.

Theo Vũ Dũng/VOV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top