Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chiều ngày 08/7, đơn vị đã tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông tin về sự việc liên quan đến 26 công dân Thừa Thiên - Huế đi tàu từ thành phố Hồ Chí Minh xuống ga Đông Hà vào tối ngày 07/7, sau đó được đưa đi cách ly tại điểm cách ly ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ ngày 27/4 đến nay, địa phương đã tiếp nhận 10.317 người từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế và hiện tại hơn 2.100 người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, số lượng công dân thuộc diện cách ly từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Huế khá đông (khoảng 300 người/ngày), dẫn đến tình trạng các khu cách ly bắt đầu quá tải, khó khăn trong công tác giám sát dịch tễ, gây nguy cơ mất an toàn trong khu cách ly.
Trước thực trạng này, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn đề xuất tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế từ ngày 05/7, tạm dừng bán vé tàu cho hành khách từ ga Sài Gòn đi ga Huế từ ngày 06/7 và được Bộ Giao thông vận tải đồng ý.
Việc tạm dừng bán vé tàu cho hành khách từ ga Sài Gòn đi ga Huế đã được ngành đường sắt đã thông báo rộng rãi; cùng với đó, đối với hành khách đã mua và có vé từ ga Sài Gòn về ga Huế từ ngày 06/7/2021 trở đi được trả vé không thu phí.
“Tỉnh không có chủ trương từ chối tiếp nhận công dân Thừa Thiên - Huế từ vùng dịch trở về địa phương; nếu công dân gặp khó khăn, trong trường hợp khẩn cấp thì tỉnh Thừa Thiên - Huế sẵn sàng hỗ trợ kịp thời. Đối với 26 công dân của tỉnh Thừa Thiên - Huế đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tại ga Đông Hà và đang được cách ly tại tỉnh Quảng Trị nếu có nhu cầu hỗ trợ thì liên hệ với chính quyền địa phương (qua Tổng đài hỗ trợ 19001075), tỉnh Thừa Thiên - Huế sẵn sàng hỗ trợ để đưa về cách ly tại tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Phương khẳng định, tỉnh vẫn bám sát và thực hiện phương châm giám sát chặt vòng ngoài, không ngăn sông cấm chợ và đảm bảo lưu thông cho phương tiện và hàng hóa. Luôn trong trạng thái sẵn sàng, chủ động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực....
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thường xuyên họp và yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng dịch, duy trì thực hiện tốt “5K”, triển khai thực hiện nghiêm túc các Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 đã được ban hành tại cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, siêu thị, chợ, sân bay, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp...; bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó kịp thời xử lý tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế, vào chiều tối ngày 08/7, 164 công dân đã được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tại khung cách ly T4 Trường nghiệp vụ Thuế, xã Phú Thượng, thành phố Huế.
Tất cả các công dân hoàn thành thời gian cách ly đợt này đều có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và đều trở về từ những địa phương có dịch. Qua 14 ngày thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe của đội ngũ y tế thì tất cả công dân đều có sức khỏe ổn định, không có ai có dấu hiệu ho, sốt. Qua 3 lần lấy mẫu xét nghiệm PCR thì 100% công dân đều có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.
Các công dân này được yêu cầu sau khi trở về địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, công dân phải báo ngay cho y tế địa phương để để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.