Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021 | 11:9

Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Trong các ngày 14 và 15/8, lực lượng chức năng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và lập biên bản đối với nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Khai báo gian dối nhằm trốn cách ly y tế

Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phong Điền cho biết, vào khuya ngày 14/8, 05 công nhân cùng trú tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) và tài xế L.V.N (trú tại Hà Nội) đi xe ô tô 7 chỗ từ Hà Nội (vùng có dịch) về tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Khi đến chốt kiểm dịch ở xã Phong Thu (huyện Phong Điền), họ khai báo là trở về từ tỉnh Hà Nam, nhằm trốn cách ly y tế (do Hà Nội là vùng dịch). Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã xác minh thông tin và phát hiện ra sự việc.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6 người này và chuyển cách ly tập trung. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, tham mưu cấp cao hơn xử phạt theo quy định.

 

Nam thanh niên nhảy tàu từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế trốn cách ly

Vào lúc 6h40 ngày 15/8, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin nhắn của người dân phản ánh có đối tượng nhảy tàu xuống tại kiệt 128 Phan Chu Trinh. Nhóm Camera Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã phối hợp với công an thành phố Huế truy vết lộ trình đi của đối tượng là T.V.M trú tại phường Thủy Biều, thành phố Huế.

Qua lời khai, đối tượng đã nhảy tàu từ ga Kim Liên (Đà Nẵng) trên chuyến tàu hàng HH62 trốn về Huế lúc 6h40 sáng tại kiệt 128 Phan Chu Trinh, đứng đợi bạn gái đi xe máy đến đón về nhà.

Nam thanh niên nhảy tàu từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế trốn cách ly (Ảnh: ĐTTM).
Nam thanh niên nhảy tàu từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế trốn cách ly (Ảnh: ĐTTM).

 

Tổ công tác đã mời hai đối tượng về trạm y tế để thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch, lập biên bản và cách ly tập trung theo đúng quy định. Đối với hành vi này sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Đang trong thời gian giám sát y tế tại nhà, cô gái chèo thuyền sang thăm nhà chồng sắp cưới

Ngày 15/8, UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà) đã lập biên bản về vi phạm hành chính trong y tế đối với chị L.T.K.O (trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà).

Theo biên bản, sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung vào ngày 10/8, chị L.T.K.O đã đến trạm y tế để khai báo y tế, cùng người nhà ký cam kết giám sát y tế tại nhà. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng không về nhà mà đến nhà chồng sắp cưới ở xã Phong An, huyện Phong Điền cũng đang cách ly tại nhà.

Hành vi nêu trên của chị L.T.K.O đã vi phạm quy định về trốn tránh cách ly y tế được quy định tại điểm b khoản 1 điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top