Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 7 năm 2021 | 17:21

Thừa Thiên - Huế sẵn sàng hỗ trợ kịp thời nếu công dân gặp khó khăn

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lực lượng, phương tiện đi đón công dân của tỉnh về từ thành phố Hồ Chí Minh và đang cách ly tại Quảng Trị. Sau khi về đến Thừa Thiên - Huế các công dân này sẽ cách ly tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền.

Chiều ngày 9/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, theo nguyện vọng của các công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương hiện đang cách ly tại tỉnh Quảng Trị, sáng cùng ngày đoàn công tác của tỉnh đã tổ chức lực lượng và phương tiện đi đón các công dân về cách ly tại tỉnh.

 

 

Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lực lượng và phương tiện đi đón các công dân về cách ly tại tỉnh.
Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lực lượng và phương tiện đi đón các công dân về cách ly tại tỉnh.

 

Sau khi làm thủ tục bàn giao, các công dân này được đưa về khu cách ly Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo UBND tỉnh, đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những công dân trở về quê, khẳng định Thừa Thiên - Huế không ngăn sông cấm chợ, không có chủ trương từ chối tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa phương; nếu công dân gặp khó khăn, trong trường hợp khẩn cấp thì tỉnh sẵn sàng hỗ trợ kịp thời.

 

Sau khi về Thừa Thiên - Huế các công dân được cách ly tại khu cách ly Điền Hải, huyện Phong Điền.
Sau khi về Thừa Thiên - Huế các công dân được cách ly tại khu cách ly Điền Hải, huyện Phong Điền.

 

Trước đó, vào đêm 7/7, khu cách ly Trạm đo lường - Thử nghiệm thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá nhận lệnh đón 20 công nhân gồm người lớn và trẻ em của tỉnh Thừa Thiên - Huế từ thành phố Hồ Chí Minh xuống ga Đông Hà vào cách ly.

Ông Hồ Ánh Hào, trưởng khung cách ly cho biết, sau khi tiếp nhận tất cả công dân đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả. Việc quản lý, chăm sóc công dân được thực hiện theo đúng quy định, hiện tại sức khoẻ các công dân rất ổn định.

Chị Lê Thị Hồng Loan (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) cho biết, trước đó gia đình chị đã mua vé từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế, khi đến ga Sài Gòn được nhân viên thông báo ngành đường sắt đã ngừng nhận khách từ Sài Gòn về Huế nhưng do đã trả phòng trọ tại thành phố Hồ Chí Minh nên họ không thể ở lại và quyết định đổi vé để xuống ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Chị Loan xác định về Huế hay về Đông Hà thì cũng sẽ chấp hành cách ly để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, khi có giấy xác nhận hết thời hạn cách ly ở Đông Hà thì sẽ về Huế.

Anh Trần Văn Đỉnh (xã Phong Chương, huyện Phong Điền) cho biết, không có chuyện chúng tôi xuống ga Huế bị đẩy đuôi như một số báo chí đã nêu, vì chúng tôi mua vé ga Đông Hà thì sẽ xuống ga Đông Hà. Chúng tôi rất vui khi hôm nay được tỉnh cử đoàn đón chúng tôi về cách ly tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là một sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top