Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2017 | 10:32

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị Thượng định G20 tại Thành phố Hamburg từ ngày 5 đến 9/7/2017.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam -Đức đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên G20 phát triển tốt đẹp.

quan he doi tac chien luoc viet nam va duc phat trien sau rong hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị Thượng định G20 tại Thành phố Hamburg từ ngày 5 đến 9/7/2017. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975 và từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Với Việt Nam, Đức là một đối tác quan trọng nhất ở Châu Âu. Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Đức tại Đông Nam Á. Thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác, hai bên đã tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel năm 2011, hai bên đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Đức Nobert Lammert dự IPU-132 tại Hà Nội; Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier thăm Việt Nam vào năm 2016.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Đức gần đây có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng năm 2013; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân năm 2015; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2015, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng năm 2016.

Để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, hai bên đã thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội… Hai bên cũng đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, các hiệp định về hàng hải và hàng không.

Là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam vào thị trường Châu Âu, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam vào Đức đạt giá trị gần 6 tỷ USD gồm các mặt hàng như dệt may, giày dép, cà phê, hàng nông thủy sản. Trong khi đó Đức xuất khẩu vào Việt Nam trên 2,8 tỷ USD gồm máy móc, thiết bị, ô tô, hóa chất, dược phẩm… Đức đóng vai trò quan trọng trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU. 

Các nhà đầu tư Đức coi Việt Nam là thị trường đầu tư tiềm năng ở Châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tính đến hết tháng 4/2017, có 285 dự án của Đức tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ USD, đứng thứ 5 EU và thứ 20/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong khoảng 300 doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam có các tên tuổi lớn như Siemens, Mercedes-Benz, Bosch, Deutsche Bank.

Đức còn là nhà viện trợ ODA lớn và thường xuyên cho Việt Nam với 2 tỷ USD từ năm 1990 đến nay. Chính phủ Đức đã cam kết dành cho Việt Nam khoản ODA 600 triệu Euro trong giai đoạn 2015-2017. Một số dự án lớn sử dụng ODA của Chính phủ Đức như xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn. Đức cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam trong hợp tác dạy nghề, giáo dục, văn hóa, du lịch, tư pháp-pháp luật, khoa học công nghệ…

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với các thành viên G20 đang phát triển tốt đẹp, Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 từ ngày 7-8/7/2017 với chủ đề “Định hình một thế giới kết nối”. Ba trọng tâm nghị sự là tạo dựng nền tảng tự cường; tăng cường tính bền vững; và tăng cường trách nhiệm. Hội nghị thảo luận về các chủ đề như tăng trưởng kinh tế thế giới; biến đổi khí hậu và năng lượng, y tế, việc làm và số hóa…

Với tư cách là chủ nhà APEC 2017, Việt Nam được mời tham dự các hội nghị và cuộc họp trong khuôn khổ G20 trong năm 2017; tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh và đóng góp ý kiến cho dự thảo Tuyên bố chung Hội nghị.

Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với 10 nước và quan hệ đối tác toàn diện với 2 nước thành viên của G20. Các mối quan hệ này ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Có thể nói, chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top