Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021 | 10:17

Thượng tá Lê Hữu Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 8/9/2021.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá Thượng tá Lê Hữu Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở với bản lĩnh công tác, kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều đơn vị khác nhau.
 
Thiếu tướng Lê Vinh Quy mong muốn trên cương vị mới, Thượng tá Lê Hữu Tuấn cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt các mặt công tác, xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
bo-nhim.jpg
Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn sinh năm 1980, quê quán ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Thượng tá Tuấn tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân năm 2004, sau đó về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk và trải qua các vị trí Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Công an huyện Krông Pắk, Trưởng phòng Hậu cần, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh…

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top