Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020 | 9:50

Thụy Lâm: Hỗ trợ tiền cho các hộ cận nghèo

Việc lựa chọn các hộ cận nghèo là đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đã được UBND xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội) tổ chức thực hiện rất chặt chẽ, công khai từ thôn, khu dân cư trong xã.

Trong Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, một trong những đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là các hộ cận nghèo, việc lựa chọn đối tượng đã được UBND xã Thụy Lâm tổ chức thực hiện rất chặt chẽ, công khai từ thôn, khu dân cư trong xã.
 
img_2029.jpg
Thụy Lâm có làng múa rối nước Đào Thục nổi tiếng.
Theo ông Nguyễn Tu Hùng, trưởng thôn Khu 5, xã Thụy Lâm chúng tôi được biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, chúng tôi được chính quyền xã Thụy Lâm thông báo về việc lựa chọn và lên danh sách những gia đình cận nghèo trên địa bàn để nhận hỗ trợ.
 
Trong khu 5 chúng tôi có tất cả 25 hộ cận nghèo được lựa chọn, những hộ này đều có những hoàn cảnh khó khăn, có hộ thì vợ, con bị bệnh tật hiểm nghèo từ mấy năm nay, cửa nhà bán hết để lo thuốc, có hộ vợ bị bệnh tâm thần… Tất cả những hộ cận nghèo này đều được chúng tôi bình chọn và công khai danh sách tại trụ sở của thôn. 
 
Ông Dương Văn Thính, Phó chủ tịch UBND xã Thụy Lâm cho biết, toàn xã có 646 người thuộc hộ cận nghèo được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, UBND xã đã tổ chức thực hiện rất nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh, đảm bảo đúng đối tượng và công khai danh sách các hộ cận nghèo tại trụ sở các thôn, để bà con nhân dân xem xét, cho ý kiến. Danh sách các hộ cận nghèo này được công khai từ ngày 02/5.
 
Đây là tiền của Chính phủ hỗ trợ cho các gia đình cận nghèo trên địa bàn xã bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra, chính vì vậy Đảng ủy, UBND xã chúng tôi rất thận trọng trong việc xem xét các đối tượng, để bảo đảm các hộ nhận được hỗ trợ của nhà nước đúng đối tượng, không có trường hợp nào nhận sai, ông Thính cho biết thêm.
 
Theo sự chỉ dẫn của trưởng thôn khu 5, chúng tôi đến nhà ông Hoàng Văn Sứng là một trong 25 hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.
 
dsc_8690.JPG
Trưởng thôn Nguyễn Tu Hùng trước ngôi nhà của ông Hoàng Văn Sứng, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ.

 

Đứng trước ngôi nhà cấp 4 con trai ông Sứng cho biết, bố mình vừa phải đi nằm viện, còn mẹ mình là bà Lê Thị Gái do không bình thường về tâm lý, nhiều đêm bà thức và nói chuyện một mình đang nằm ngoài võng.
 
Mặc dù gia đình sinh sống trong làng nghề, tuy nhiên do điều kiện gia đình khó khăn, thu nhập từ nghề làm mộc thuê không đủ tiền để chi phí trang trải cho bố mình thường xuyên phải đi viện, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 xảy ra, công ăn việc làm không có nên cuộc sống khó khăn lại thêm khó khăn, anh này còn cho biết thêm.
 
dsc_8692.JPG
Bà Gái vợ ông Sứng 
Gia đình cháu được nhận hỗ trợ của nhà nước thật sự rất vui mừng, tuy số tiền không phải là nhiều nhưng cũng giúp đỡ chúng tôi trong những lúc khó khăn này. Cháu cảm ơn chính quyền rất nhiều.
 
Tại gia đình của anh Tô Văn Dương, nhà ở khu 5, xã Thụy Lâm, anh Dương xúc động chia sẻ, hoàn cảnh của em rất khó khăn anh ạ, mấy năm trước vợ em phát hiện bị ung thư, toàn bộ gia sản của chúng em tích cóp được đều phải bán đi để lo thuốc thang cho vợ em hết, đến bây giờ gần như trắng tay. Không những vợ em mà cả con gái em cũng bị mắc bệnh hiểm nghèo.
 
dsc_8696.JPG
Vợ anh Tô Văn Dương mắc bệnh hiểm nghèo được nhận hỗ trợ từ NQ 42

 

Em ra khu đất này dựng ngôi nhà để lấy chỗ cho gia đình sinh sống, công việc làm thuê đã không đủ ăn lại thêm việc lo thuốc thang chữa bệnh cho cả vợ và con gái nên vất vả lắm anh ạ.
 
Vừa rồi được chính quyền và nhân dân trong thôn bình xét là hộ cận nghèo để hưởng hỗ trợ của Nhà nước do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực sự em rất cảm ơn bà con nhân dân trong thôn, chính quyền các cấp, đặc biệt là Đảng và Nhà nước quan tâm đến những hộ gia đình khó khăn như chúng em. Thật đúng là một miếng khi đói bằng cả gói khi no, chúng em cảm ơn nhiều lắm.
 
Không có điều kiện đi hết những hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn xã Thụy Lâm, nhưng ghé qua hai hộ gia đình đã được chính quyền và nhân dân lựa chọn hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, nhận thấy việc xét chọn các hộ cận nghèo tại đây được chính quyền thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đối tượng và đúng với tinh thần của Nghị quyết là hỗ trợ an sinh xã hội.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top