Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022 | 14:6

Tìm giải pháp triển khai hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS tại ĐBSCL

Sáng nay, 5/4, UBDT phối hợp với HĐDT của Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo: “Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 khu vực ĐBSCL”.

 

ht.jpg
Toàn cảnh hội thảo

 

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, những năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của trung ương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, vùng ĐBSCL đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng còn rất nhiều vấn đề đặt ra, như: tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 12%, cận nghèo 11,9%; còn 23,3% đồng bào Khmer trên 15 tuổi không biết đọc, biết viết tiếng Việt; 93% lao động không có chuyên môn kỹ thuật; 18,9% số hộ đang ở nhà tạm bợ,… Đây là những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức cần phải được giải quyết, tháo gỡ trong Chương trình mục tiêu quốc gia tới đây.

Để đồng bào dân tộc thiểu số vùng ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững, phát huy được tiềm năng lợi thế so sánh, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của mình, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng:Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực, đây là vừa là mục tiêu, vừa là động lực chính để khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù riêng có của đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực ĐBSCL, đồng thời phát huy tinh thần tự lực phấn đấu vươn lên của người dân để phát triển nhanh và bền vững. Thứ hai, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ , trong đó, chú trọng xây dựng hạ tầng nông thôn đảm bảo tất cả các xã có đường giao thông đi lại thuận lợi, có điện, hệ thống cấp nước, trạm xá, bưu điện, các cơ sở, dịch vụ sản xuất thiết yếu…

Hội thảo đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, xác định rõ những giải pháp đặc thù trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các tỉnh vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 nói chung; công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát; việc lồng ghép nguồn lực của địa phương, đặc biệt là lồng ghép trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá, Hội thảo lần này rất có ý nghĩa, thiết thực trong bối cảnh năm 2022 là năm bản lề, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động khó lường.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa vô cùng to lớn, vừa góp phần kích thích cung cầu, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa mang ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa. 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị: "Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành đồng bộ các thông tư, hướng dẫn để triển khai Chương trình MTQG; bám sát, đồng hành cùng địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đồng bào. Tôi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung nguồn lực, công sức, trí tuệ để triển khai thực hiện chương trình MTQG. Phấn đấu giải ngân 100% vốn, kế hoạch được giao, đặc biệt lưu tâm đến giải pháp lồng ghép từ các nguồn vốn của các chương trình MTQG, chương trình, đề án khác để thực hiện các chương trình trên cùng một địa bàn, đảm bảo tránh chồng chéo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực”.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 an yên, hạnh phúc.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng quà của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Vietcombank hỗ trợ các hộ gia đình người dân tộc thiểu số nghèo 9 tỉnh vùng ĐBSCL.

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top