Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022 | 9:34

Tìm thấy thi thể nghi người mẹ ôm con nhảy cầu Cửa Việt

Sáng 26/6, lãnh đạo Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết, đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể một người phụ nữ được phát hiện trên biển cho gia đình.

Tối ngày 25/6, tàu cá QNg 95481-TS của ông Nguyễn Thanh Hòa (SN 1974, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang đánh cá cách cửa lạch Cửa Việt 7 hải lý, phát hiện 1 thi thể phụ nữ trôi dạt trên biển. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt vớt thi thể, đưa vào bờ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể nạn nhân vào bờ.
Lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

 

Danh tính thi thể được xác định là chị L.Đ.T.C.N. (SN 1997, trú xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Trước đó, ngày 23/6, lãnh đạo UBND thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị), cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm, làm rõ việc nghi một cô gái nhảy xuống sông tại khu vực gần cầu Cửa Việt.

Theo đó, vào khoảng 11h20 trưa cùng ngày, UBND thị trấn Cửa Việt nhận được thông tin, một cô gái chạy xe máy hiệu Honda đến cầu Cửa Việt và nhảy xuống sông sau khi bỏ lại đồ dùng cá nhân trên cầu.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân bỏ lại, mang tên L.Đ.T.C.N. (SN 1997, địa chỉ xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Khi rời khỏi nhà cô gái này có chở theo con nhỏ.

Ngày sau đó (24/6), lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã tìm thấy thi thể 1 cháu bé tại gần cầu Cửa Việt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top