Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018 | 14:51

Tin miền Trung: Quảng Bình đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai hiệu quả việc tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

 
sản-phẩm-tôm-được-công-nhận-viet-gap.jpg
Sản phẩm tôm thẻ chân trắng của Công ty CP Thanh Hương (Hải Ninh, Quảng Ninh) được công nhận đạt chuẩn VietGAP và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử.
 
 
Theo kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến năm 2018, toàn tỉnh có 6/8 địa phương triển khai xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, với tổng diện tích gần 1.040 ha.
 
Trong đó, gần 890 ha lúa gạo và 150 ha rau quả; 60 mô hình chăn nuôi bò lai, nuôi lợn và 4 mô hình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản thực hiện quy trình sản xuất sạch, an toàn theo hướng hữu cơ, trong đó, sản phẩm tôm thẻ chân trắng của Công ty CP Thanh Hương còn thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử.

Có hai loại hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ là doanh nghiệp tư nhân và trang trại của hộ nông dân.
 
Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân phát triển nông nghiệp hữu cơ chủ yếu sản xuất rau, quả an toàn gắn với áp dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn hữu cơ khu vực, như: EU, ASEAN, Vietgap, GlobalGap; các trang trại, nhóm nông hộ chủ yếu sản xuất lúa gạo hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm... ,đáp ứng nhu cầu thị trường nội tỉnh.
 
Sản phẩm tôm thẻ chân trắng của Công ty CP Thanh Hương (Hải Ninh, Quảng Ninh) được công nhận đạt chuẩn VietGAP và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử.
 
Quảng Trị: Giấu hơn 700 viên ma túy tổng hợp trong ống quần
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ống quần của Nguyễn Hữu Đồng có 4 gói chứa 748 viên ma túy tổng hợp, 2 ống dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác.
 
bắt-giữ-vụ-vận-chuyển-700-viên-ma-tuy.jpg
Đối tượng Nguyễn Hữu Đồng bị bắt giữ tại cơ quan chức năng
 
Vào lúc 4 giờ hôm nay (13.10), tại Km 73+ 250 trên QL9, đoạn thuộc địa bàn thôn Làng Vây (xã Tân Long, H.Hướng Hóa,Quảng Trị), đội Đặc nhiêm phòng chống ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với lực lượng liên ngành chống buôn lậu, phát hiện xe taxi BS 74A - 026.49 đang lưu thông hướng Lao Bảo - Đông Hà có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ống quần của Nguyễn Hữu Đồng (38 tuổi, trú thôn Bình Minh, xã Mỹ Trạch, H.Bố Trạch,Quảng Bình, hành khách trên xe) có 4 gói chứa 748 viên ma túy tổng hợp, 2 ống dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác. Bước đầu, Đồng khai nhận lên biên giới để mua ma túy về bán kiếm lời.
 
Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để bàn giao nghi can cùng tang vật cho đồn Biên phòng Thuận xử lý.
 
Quảng Trị: Xử lý và di chuyển thành công 590 vật liệu nổ tại công trình xây dựng
 
Đội rà phá bom mìn lưu động của Dự án RENEW cho biết, từ ngày 10-11/10 đơn vị đã xử lý và di chuyển thành công 590 vật liệu nổ tại công trình xây dựng nhà khách của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị, ở bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.
 
imagesjpgbom-min.jpg
Xử lý và di chuyển thành công số vậ liệu nổ tại công trình (ảnh minh họa)
Dự án RENEW là sáng kiến hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với mục đích phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đối tác chính hiện tại của Dự án RENEW là Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy.
 
Trước đó, vào ngày 10/10 khi các công nhân làm việc tại công trình trên thì phát hiện ra nhiều vật liệu nổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội rà phá bom mìn lưu động của Dự án RENEW đã triển khai khoanh vùng hiện trường, kiểm tra mức độ an toàn của vật liệu nổ để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xử lý.
 
Tại đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện 590 vật liệu nổ gồm các loại: đạn pháo, đạn cối và rocket, B40… ở độ sâu 2m. Số vật liệu nổ này vẫn còn ngòi và thuốc nổ, có khả năng sát thương cao.
 
Các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý và đưa các vật liệu nổ trên về bãi hủy nổ tập trung ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) để chờ hủy nổ.                                    
 
Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế không bị cấm xuất cảnh
 
Về việc ông Nguyễn Văn Cao, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị cấm xuất cảnh, người phát ngôn của UBND tỉnh đã chính thức lên tiếng.
 
Ngày 8/10, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, phóng viên đã đặt câu hỏi về thông tin mạng xã hội cho rằng ông Nguyễn Văn Cao, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, (nghỉ chờ hưu từ tháng 6/2018) bị các cơ quan chức năng cấm xuất cảnh.
Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, khẳng định đó là những thông tin bịa đặt.
ng-cao-giữa.jpg
Ông Nguyễn Văn Cao (đứng giữa) không bị cấm xuất cảnh
 
Theo ông Khanh, vào sáng nay (8/10), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã ký văn bản đồng ý đơn đề nghị của ông Cao về việc cho ông này xuất cảnh, tham quan Moscow (Nga) với tư cách cá nhân vào ngày 15/10. Trước đó, sau khi nghỉ chờ hưu, ông Cao cũng đi theo đoàn qua Trung Quốc tìm hiểu về kinh đô ẩm thực.
 
Vị Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay ông Cao sẽ chính thức nghỉ hưu vào ngày 1/11 nhưng trước đó, vào ngày 1/6, đã có quyết định cho nghỉ chờ hưu để bầu chủ tịch mới.
 
Theo quy định, chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh đều được cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao. Khi nghỉ hưu sẽ bị thu hồi và được cấp hộ chiếu phổ thông theo yêu cầu cá nhân.
 
"Với tư cách là Chánh văn phòng UBND tỉnh, tôi khẳng định thông tin cấm ông Cao xuất cảnh hoàn toàn không chính xác, đó là tin bịa đặt. Chúng tôi đã đề nghị báo cáo lên cấp trên. Không thể chấp nhận việc dùng mạng xã hội để bôi xấu lãnh đạo", ông Khanh nhấn mạnh.
 
Ông Cao giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế từ tháng 5/2010 đến tháng 6/2018.
 
                           
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top