6 trong số 12 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã khỏi bệnh, 01 bệnh nhân trong số này được ra viện, các trường hợp còn khác ở lại viện vì bệnh lý nền rất nặng.
Theo đó, trưa ngày 18/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, 06/12 trường hợp dương tính với Covid-19 đang được điều trị tại đây đã khỏi bệnh. Trong số này có 01 trường hợp được cho ra viện và cách ly tại nhà là bệnh nhân 523 Hoàng Thị H. 62 tuổi âm tính 06 lần.
Bên cạnh đó, 05 trường hợp dương tính với Covid-19 vì bị bệnh lý nền rất nặng như: suy thận mạn, suy tim, tăng huyết áp, sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân cũng phải ở lại bệnh viện để lọc máu định kỳ.
05 trường hợp này là: bệnh nhân 476 Hoàng Thị Ngọc D. 27 tuổi âm tính 8 lần, bệnh nhân 507 Bùi Văn L. 57 tuổi âm tính 6 lần, bệnh nhân 452 Huỳnh Văn L. 52 tuổi âm tính 4 lần, bệnh 481 Phạm Thị L. 65 tuổi âm tính 3 lần và bệnh nhân 483 Trần Thị M. 37 tuổi âm tính 3 lần.
Ngoài 06 trường hợp được công bố khỏi bệnh trên, nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho biết, bệnh nhân 438 Đoàn Ngọc T. 56 tuổi âm tính 2 lần. Tuy nhiên, bệnh nhân này đang trong tình trạng nặng nguy kịch, thở máy với bệnh lý nền: viêm phổi đa đề kháng, suy hô hấp, u ác tính niệu quản đã phẫu thuật, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy kiệt. Các bác sĩ đang nỗ lực, tập trung nguồn lực để cứu sống bệnh nhân này.
Hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 12 bệnh nhân Covid-19. Có thể nói bệnh nhân xuất viện lần này khác những bệnh nhân xuất viện trước, bệnh nhân trước đây là bệnh nhân khỏe mạnh không có các bệnh lý nền, chỉ nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho hay.
“Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện lần này, khi nhập viện với các bệnh lý nền rất nặng như suy thận mạn, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp, do đó việc điều trị cho bệnh nhân lần này cũng khó khăn hơn các bệnh nhân trước đó rất nhiều” một bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết.
Liên quan đến điều trị bệnh Covid-19, từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 4/2020, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đã điều trị khỏi cho 04 bệnh nhân Covid-19 (đều là người nước ngoài). Trong số này có 02 ca bệnh được chuyển ra từ Quảng Nam.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.