Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 | 2:42

Tỉnh Phú Yên gặp mặt báo chí

Sáng 28-6, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành...

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã thông tin khái quát về tình hình chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã đạt được trong năm 2016, quý I/2017 và mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong thời gian còn lại năm 2017. Theo đó, năm 2016, toàn tỉnh vượt qua mọi khó khăn thách thức nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện và đạt kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,45%, thu nhập bình quân đầu người là 32,6 triệu đồng, tăng trên 8% so với năm trước; thu ngân sách thực hiện đạt 3.207 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong quý I/2017, thu ngân sách 675 tỷ đồng đạt 23% dự toán Trung ương, đạt 18% dự toán tỉnh. Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được quan tâm, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch và có sự tiến bộ...

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cơ quan báo chí địa phương đã đạt được trong năm qua

Tại đây, đồng chí Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm qua. Các cơ quan báo chí đã kịp thời chuyển tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước của tỉnh đến với nhân dân, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, báo chí đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội. Chính quyền tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện để báo chí tiếp cận ngày càng toàn diện thông tin của địa phương.   

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh trong thời gian vừa qua. Trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên thời gian qua, có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, nhất là trong việc tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, đầy đủ, rõ ràng về những nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đối với những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, báo chí đã phản ánh một cách thẳng thắn, có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một số dự án vẫn có mặt tỉnh làm chưa chặt chẽ cũng như chưa thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện (như dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên; dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City; dự án Đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa giai đoạn 1...). Sau khi được báo chí phản ánh, lãnh đạo tỉnh đã cầu thị tiếp thu, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, chủ dự án rà soát lại quá trình thực hiện dự án, khắc phục, điều chỉnh những việc làm chưa tốt.

“Nhân buổi gặp mặt hôm nay, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí thời gian qua trong công tác tuyên truyền và cổ vũ các phong trào yêu nước, trong việc xây dựng hình ảnh quê hương và con người Phú Yên thân thiện, mến khách và giàu tiềm năng góp phần vào việc xúc tiến mời gọi đầu tư và thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội cùa tỉnh. Thời gian đến, Phú Yên mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ những khó khăn, hiến kế cùng tỉnh những giải pháp khả thi, thực hiện thắng lợi và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thông tin chính xác, khách quan, trung thực; tích cực tuyên truyền và phản biện những vấn đề lớn của tỉnh, về hoạt động của hệ thống hành chính các cấp; xây dựng tỉnh nhà, bộ máy hành chính các cấp liêm chính, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Về phía tỉnh, chúng tôi sẽ chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; tạo môi trường tốt nhất để các cơ quan báo chí hoạt động tác nghiệp hiệu quả; thực hiện tốt Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan quản lý nhà nước”, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh.

Quốc Hùng 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top