Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 | 11:54

TNG Holdings Việt Nam tài trợ làm đường nông thôn tại Hà Nam

Ngày 28/6, UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ Tiếp nhận tài trợ từ Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam để xây dựng, cải tạo tuyến đường huyện ĐH10.

Đây là tuyến đường huyết mạch trong liên kết vùng, vừa đảm bảo thông thương, vừa làm nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Tuyến đường nội huyện ĐH10 có chiều dài 8,5km chạy qua 5 xã của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam: Liêm Thuận, Thanh Lưu, Liêm Sơn, Thanh Hương và Thanh Tân. Với số tiền tài trợ 2 tỷ đồng từ TNG Holdings Việt Nam, đoạn Km0+00-Km1+612,47 của đường ĐH10 được nâng cấp để phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh. Sau khi được cải tạo, nâng cấp, tình trạng giao thông trên tuyến đường này sẽ được cải thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu buôn bán ngày càng tăng cao của người dân địa phương.

tng-trao-tai-tro-tai-ha-nam.jpg
UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ Tiếp nhận tài trợ từ Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam

 

Đại diện chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của TNG Holdings Việt Nam trong hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Công trình cải tạo đường ĐH10 có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài hoạt động trên, trong nhiều năm qua, TNG Holdings Việt Nam thường xuyên triển khai nhiều hoạt động tài trợ, ủng hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các chương trình hỗ trợ người nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi,… đóng góp tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng.

Sau hơn 22 năm xây dựng và phát triển, TNG Holdings Việt Nam đã và đang trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu, phạm vi hoạt động trên khắp cả nước trong các lĩnh vực: đầu tư phát triển khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản, tiêu dùng bán lẻ, thương mại dịch vụ, khách sạn,…

 

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top