Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2020 | 10:53

Tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin từ Điện Biên về Hải Phòng

Đang trên đường vận chuyển 6 bánh heroin từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ, 2 đối tượng bị Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tóm gọn.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Thông tin từ Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng.

Trước đó, ngày 18/12, Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng bắt giữ Quảng Văn Ngọc (SN 2001, quê tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) về hành vi “Vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tiến hành khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin (trọng lượng 2,117kg), 1 xe ô tô, 2 ĐTDĐ và 700 nghìn đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an thu giữ trong người Tuấn 1 ĐTDĐ, 1 túi nilon chứa 0,23g heroin và 1 túi nilon chứa 0,14 g Methaphetamine.

Hiện, Công an quận tiếp tục đấu tranh, mở rộng án để truy tìm các đối tượng liên quan trong đường dây.

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top