Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | 17:58

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai đồng chí Trần Quang Phương và Đỗ Căn.

Sáng nay (26/10), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho hai đồng chí: Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, và đồng chí Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

tong bi thu, chu tich nuoc trao quyet dinh thang quan ham thuong tuong hinh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng. (Ảnh: QĐND)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm, coi đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tin tưởng các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Thay mặt những người được thăng quân hàm, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng và Nhà nước thăng quân hàm Thượng tướng, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm; nêu rõ niềm vinh dự tự hào này không chỉ là của cá nhân mà còn là của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng là sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân." ./.

 

 

Xuân Dần/VOV
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top