Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017 | 8:31

Tổng Bí thư gặp mặt 87 đại biểu nông dân xuất sắc

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 87 đại biểu nông dân xuất sắc qua 30 năm đổi mới và năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu nông dân xuất sắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng có dịp gặp gỡ 87 nông dân xuất sắc được tôn vinh trong chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam"; cho rằng đây thực sự là những bông hoa đẹp, tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của giai cấp nông dân Việt Nam; là những tấm gương tiêu biểu, có nhiều cống hiến trong lao động sản xuất, sáng tạo, đột phá trong thực tiễn, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng và cảm ơn giai cấp nông dân Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới.

Tổng Bí thư nêu rõ nước ta là nước nông nghiệp, đi lên từ nông nghiệp. Giai cấp nông dân là lực lượng cực kỳ quan trọng, chiếm 70% dân số; 50% lao động xã hội trực tiếp tham gia sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; luôn một lòng theo Đảng, cần cù, sáng tạo, đoàn kết góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, làm nên thắng lợi rất đỗi tự hào của ngành nông nghiệp trong hơn 30 năm đổi mới. 

Nhìn lại quá trình phát triển của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh kinh tế nông nghiệp đã có sự tăng trưởng nhảy vọt, là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Năm 1945 nước ta có 25 triệu người, phần lớn là nông dân, vậy mà có đến 2 triệu người bị chết đói. Trước đổi mới, nước ta làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, phải nhờ giúp đỡ, viện trợ. Đến nay, nước ta có 92 triệu dân, không những đủ ăn, ăn ngon mà còn xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo mỗi năm, cùng nhiều hoa, quả, tôm, cá, nông thủy hải sản… Đời sống nông dân có nhiều thay đổi, đất nước phát triển, nông nghiệp phát triển trình độ cao, chất lượng cao…

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư động viên, khích lệ các đại biểu nông dân xuất sắc nói riêng, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung tiếp tục hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức trong điều kiện hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp nước ta, đạt nhiều thành tích hơn nữa, phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam, xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Tổng Bí thư mong muốn, Hội Nông dân Việt Nam với truyền thống vẻ vang 87 năm qua, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, có nhiều hình thức hoạt động, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng điển hình tiến tiến, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

(theo TTXVN)

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top