Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017 | 1:11

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Sáng 29/10, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người. Xin nguyện suốt đời học tập, noi gương và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng nước nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm và dâng hoa, dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mộ bà Hà Thị Hy – bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, và mộ em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Sinh Xin trên núi Động Tranh, thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Động Tranh, xã Nam Giang, Nam Đàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại mộ vua Mai Hắc Đế

Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Mai Hắc Đế, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.

Huyền Trang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top