Sáng nay (22/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương đã đi kiểm tra mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao và Khu dân cư mẫu NTM tại thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).Cùng đi có các Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các sở, ban,ngành tại Hà Tĩnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác tham quan Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát hoang hóa tại xã Thạch Văn (Thạch Hà) của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Dự án có quy mô 120 ha, hiện đang sản xuất 35 loại rau, củ, quả, trong đó xác định 12 loại chủ lực, có giá trị kinh tế cao. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý chí, quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, công nhân Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Từ vùng đất cát vùng hoang hóa đã thành vùng trồng rau sạch công nghệ cao cung cấp thực phẩm cho thị trường.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác thăm Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà. Tổng Bí thư vui mừng trước sự đổi thay của vùng quê NTM. Tổng Bí thư cho rằng, đây là những minh chứng của cách làm sáng tạo của Hà Tĩnh, thể hiện qua những khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, từ đó tạo ra nhiều miền quê đáng sống. Tổng Bí thư mong muốn bà con nhân dân thôn Tân Văn, xã Thạch Văn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chung tay XDNTM, đẩy mạnh phát triển vườn mẫu, tăng cường mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương thăm Khu kinh tế Vũng Áng.
P.V
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.