Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 2018 | 21:28

Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội xuất sắc

Chiều 23/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội xuất sắc nhân dịp về Thủ đô Hà Nội dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX.

tbt-qd.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Công đoàn Quân đội. Ảnh: TTXVN

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tiêu biểu xuất sắc đại diện 18 vạn đoàn viên công đoàn trong toàn quân về dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX.

Sau 69 năm xây dựng, trưởng thành, tổ chức Công đoàn Quân đội đã phát triển mạnh với gần 1000 công đoàn cơ sở và trên 18 vạn cán bộ, đoàn viên công đoàn đang làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Quân đội đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có hơn 26 nghìn công trình, sản phẩm, đề tài sáng tạo, làm lợi gần 3 nghìn tỷ đồng; luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào cả nước “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Qua đó tạo động lực thúc đẩy, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Công đoàn Quân đội đã hỗ trợ 261 gia đình đoàn viên công đoàn nghèo xây mới và sửa chữa nhà với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng trong Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn – Nghĩa tình đồng đội”, tạo quỹ trợ vốn cho các gia đình đoàn viên khó khăn vay để phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Những việc làm đó có ý nghĩa thiết thực đối với công nhân lao động nghèo, chứa đựng tính nhân văn sâu sắc. 

Nói chuyện thân mật với các đại biểu Công đoàn Quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công đoàn là tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam, mang bản chất cách mạng, trung thành, tận tụy, hết lòng vì nước vì dân. Các đồng chí vừa là cán bộ công đoàn vừa là những người lính, mang bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong thực tế sản xuất, công tác và chiến đấu, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành những tấm gương trong toàn quân”.

Tổng Bí thư phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

 

Tổng Bí thư mong muốn, các đại biểu Công đoàn Quân đội tiếp tục cùng các cấp ủy Đảng, chỉ huy trong toàn quân xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong bất kỳ hoàn cảnh nào giữ vững bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, bản chất công nhân Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kiên định kiên quyết, cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Quân đội phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, rèn luyện, nâng cao tính chiến đấu cả trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chống giặc nội xâm, bảo vệ thành quả cách mạng. “Mỗi đồng chí là một chiến sỹ đi đầu trong sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của đất nước, dân tộc, không bao giờ mai một danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư mong rằng, với kinh nghiệm thực tiễn của mình, các đại biểu Công đoàn Quân đội sẽ tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn của mình, để Đại hội lần thứ IX Công đoàn Quân đội thành công tốt đẹp, đạt kết quả thực chất, đề ra định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới để Công đoàn Quân đội luôn xứng đáng với bản chất là tổ chức của giai cấp công nhân, của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Ngân Hà

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top