Liên quan tới sự cố tại đường dây 500kV Hiệp Hòa - Quảng Ninh đoạn qua xã Tiến Dũng (Yên Dũng - Bắc Giang) trong cơn lốc ngày 22/4/2016, nhiều ý kiến nghi ngờ về chất lượng công trình, cho rằng dự án có thể bị rút ruột nên cột điện mới dễ đổ như thế, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Tứ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây lắp điện 1 (đơn vị thi công) để làm rõ những vấn đề mà dư luận quan tâm.
Ông Vũ Văn Tứ
Ông có thể cho biết nguyên nhân dẫn tới việc cột điện bị đổ vào ngày 22/4 ?
Nguyên nhân bước đầu đánh giá là do mưa lốc, còn nguyên nhân cụ thể đến thời điểm này các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đang giám định, xác định lại và sẽ có kết quả trong thời gian tới.
Người dân và dư luận cho rằng, cột điện gãy, đổ là do công trình bị rút ruột. Ông có thể cho biết quan điểm của mình về ý kiến này?
Thực hiện dự án, vật tư chính gồm cột, dây sứ, phụ kiện do chủ đầu tư cấp, thiếu thừa rất rõ ràng. Còn phần móng, tôi cho rằng phần vật liệu chính công ty kiểm soát rất kỹ, quy trình giám sát chặt chẽ nên tôi cho rằng nói rút ruột là không có cơ sở.
Trong khi cây cột điện bị gãy, đổ thì cách đó không xa, nhiều cây chuối không bị đổ.
Sau khi cột điện bị đổ, đêm 22/4 có máy xúc đến phá nát 2 trụ móng cột điện đổ, gãy. Nhiều ý kiến cho rằng, việc làm này là để xóa dấu vết hiện trường, đánh lừa cơ quan chức năng? Thưa ông, công ty làm việc này với mục đích gì?
Sau khi sự cố xảy ra, chủ đầu tư (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia) giao cho chúng tôi xử lý với tinh thần nhanh nhất, sớm nhất để đưa đường dây vào vận hành. Với tinh thần đó, chúng tôi giao cho các đơn vị thi công các hạng mục, đơn vị làm móng, đơn vị gỡ dây, đơn vị làm cột. Ý định ban đầu là xử lý nhanh, đúc một trụ khác trùm lên trụ đó. Ngay trong đêm 22/4, anh em thi công phải xúc đất, đào 2 móng, để hôm sau có hiện trường cho tư vấn thiết kế xuống xem xét, đưa ra hướng xử lý nhanh nhất chứ không phải để phi tang hiện trường.
Người dân lo lắng 2 cột điện bị đổ, gãy thì các cây cột điện khác cũng có thể đổ. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?
Chắc chắn thời gian tới không có hiện tượng đổ tiếp xảy ra, đây chỉ là trường hợp hy hữu.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Hoàng Văn (thực hiện)
Để có thông tin khách quan từ chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, phóng viên đã đặt lịch và nhận được câu trả lời từ Tổng công ty: “Chờ kết quả xác minh của các cơ quan chức năng mới có cơ sở trả lời”. Đường dây 500kV Hiệp Hòa - Quảng Ninh là dự án năng lượng cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 2.260 tỷ đồng (được huy động từ vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB và vốn đối ứng trong nước) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Đường dây 500kV mạch kép (2 mạch) có chiều dài 139km từ Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh đến Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang). |
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.