Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 | 21:47

TP. Buôn Ma Thuột xuất hiện 2 ổ dịch Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Chiều 30/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tất cả đều ở TP. Buôn Ma Thuột.

Ổ dịch trên được phát hiện khi sáng 29/9, ông Q.V.T (47 tuổi) và vợ B.T.T (45 tuổi, trú thôn Cao Thắng, xã Ea Kao), đi khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên. Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên, hai vợ chồng đều dương tính với SARS-CoV-2.
 
Ngay lập tức, ngành Y tế truy vết nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc liên quan đến ca bệnh. Theo đó, từ ngày 17-29/9, vợ chồng ông T làm rẫy tại buôn Tơng Jun (xã Ea Kao), tiếp xúc nhiều người và đi nhiều nơi. Sau đó, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Cao Thắng và buôn Tơng Ju, phát hiện thêm nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
125.jpg
Người dân đăng ký đi tiêm vắc xin

Trước đó, ngày 28/9, ngành Y tế cũng phát hiện chùm ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây tại phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột). Ổ dịch này được phát hiện khi nam thanh niên làm nghề thợ xây đưa mẹ đi khám bệnh. Tại đây, nam thanh niên chủ động làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 khi thấy người mệt mỏi, có biểu hiện sốt. Kết quả, người này đã mắc Covid-19. Từ ca bệnh này, cơ quan truy vết được ổ dịch lớn tại phường Khánh Xuân.

Hai ổ dịch Covid-19 lớn chưa rõ nguồn lây trên được phát hiện chỉ trong 3 ngày và sau khi TP. Buôn Ma Thuột kiểm soát ca bệnh trong cộng đồng chưa lâu. Để giữ vững “vùng xanh” đang có, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột đã đề nghị các xã, phường trên địa bàn chỉ đạo các tổ Covid cộng đồng giám sát, kịp thời phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và y tế nếu phát hiện các trường hợp liên quan đến dịch bệnh; yêu cầu người dân tuân thủ quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch.
 
Hiện, TP. Buôn Ma Thuột đã phong tỏa toàn bộ thôn Cao Thắng và buôn Tơng Ju (xã Ea Kao) sau khi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây nói trên.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top