Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 4 tháng 2 năm 2021 | 16:2

TP. Hồ Chí Minh: Cảnh sát PCCC giải cứu bé gái trong căn nhà đang cháy

Lực lượng PCCC TPHCM vừa giải cứu thành công một bé gái bị kẹt tại tầng 2 của một căn nhà đang cháy nằm đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3.

Cháu bé được cứu an toàn 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 3/2, người dân phát hiện cháy phát ra tại căn nhà nằm đường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng lên khá nhanh.

Nhận được tin báo từ phía quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận 3 đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn.

cha.jpg
Chiến sĩ cảnh sát PCCC mang mặt nạ cho cháu bé

 

Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện ở ban công của căn nhà đang cháy có bé gái 11 tuổi đang bị mắc kẹt tầng 2 căn nhà. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai giải cứu đưa cháu bé xuống an toàn.

Khoảng gần 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được lực lượng PCCC dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

 

Đốt rác làm cháy rụi một căn nhà

Khoảng 11 giờ 30 ngày 4/2, một căn nhà trên Quốc lộ 10, đoạn thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã bị cháy rụi.

Theo nhiều nhân chứng, bên cạnh căn nhà có khu đất trống. Một số người đã đốt rác cạnh lô đất này. Trong quá trình đốt rác, lửa bất ngờ cháy lan sang căn nhà. Do lửa cháy lan nhanh, người dân không kịp ứng cứu. Chỉ trong phút chốc, căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

hai-phong-040221.jpg
Đốt rác làm cháy rụi một căn nhà

 

Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hải Phòng đã huy động hai xe chữa cháy cùng gần 20 chiến sỹ tới ứng cứu. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng kịp thời chống cháy lan. Rất may đám cháy đã không gây thiệt hại về người.

Trước đó, Khoảng 10h ngày 3/2 cũng trên địa bàn TP. Hải Phòng, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán karaoke địa chỉ 24 Trần Phú (Ngô Quyền, Hải Phòng). Ngọn lửa bốc cháy dữ dội thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, cột khói cao hàng km.

UBND thành phố đã đã chỉ đạo các lực lượng Công an thành phố, điện lực, cấp nước, Cảng Hải Phòng phối hợp điều động lực lượng, phương tiện đến khu vực xảy cháy.

hai-phong-chay-5.jpg
Ghi nhận đến 11h, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ quán karaoke tại 24 Trần Phú, cháy lan sang một phần của kho lương thực bên cạnh. Ảnh Mai Dung

 

Phương tiện chữa cháy huy động (gồm 12 xe chữa cháy, 01 xe thang, 01 xe cứu thương, 02 xe cứu hộ cứu nạn) cùng trên 120 cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị.

Sau khoảng 01 giờ đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang nhà dân xung quanh. Vụ cháy bùng phát đã thiêu rụi hàng trăm m2 và tài sản bên trong, may mắm không có thiệt hại về người

Ngay khi thông tin về vụ cháy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ và Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy.

Nguyên nhân cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Bốn thanh niên tử vong vì hỏa hoạn ngày ông Công, ông Táo

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội), vào khoảng 13h ngày 4/2, tại một phòng trọ ở phố Tam Khương xảy ra hỏa hoạn khiến 4 người tử vong.

Theo nhân chứng, vào sáng 4/2, 4 thanh niên gồm: Lê Bật Th, SN 1997 (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa); Giáp Văn N, SN 1997 (ở tỉnh Bắc Giang); Trần Duy H, SN 1997 (quê Nam Định) và Lê Khắc S, SN 1997 (quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đang thuê trọ trong ngõ 73 phố Tam Khương tổ chức cúng ông Công ông Táo và mời bạn là anh Lê Bật Đ, SN 1993 (quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, là anh ruột của anh Lê Bật Th) đến ăn cùng.

Đến khoảng 12h, sau khi cúng xong, anh S và Đ hóa vàng trực tiếp dưới đất ngay trước cửa phòng trọ, còn anh N và Th đi thả cá tại hồ thuộc Đình Khương Thượng, sau đó về hóa vàng cùng.

Khi thấy tiền vàng không còn cháy nữa thì tất cả đi vào nhà, không đổ nước cũng như hót bỏ tro đi mà vào ăn cơm trong nhà luôn. Ăn xong, anh S rửa bát, lau nhà, anh Đ ngủ tại tầng 1 còn các anh N, H, Th ngủ trên gác xép.

Sau đó ngọn lửa bùng lên từ đám tro hóa vàng mã làm cháy rụi 3 xe máy. Vụ cháy khiến các anh N, H, Th và Đ tử vong do ngạt khói và khí độc.

Hiện Công an quận Đống Đa và các lực lượng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

 

PV (Tổng Hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top