Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giải thưởng về môi trường cho 6 nhóm giải thưởng được xét tặng cho các cá nhân, tập thể, cộng đồng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau cũng như sự đóng góp nhằm tôn vinh những việc làm nhằm bảo vệ môi trường.
Theo đó, giải thưởng về môi trường là giải thưởng chính thức và duy nhất của UBND TP. Hồ Chí Minh được xét tặng 2 năm/lần và có giá trị pháp lý trong vòng 4 năm.
Giải thưởng năm 2016 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường là ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Giải thưởng lần đầu được tổ chức đầu năm 2014, giải thưởng được trao cho 12 cá nhân và 40 tập thể trong tổng số 140 hồ sơ tham gia. TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu 12 cá nhân và 40 tập thể này tham gia giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2015, kết quả có 7 tập thể được tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2015.
Các giải thưởng về môi trường năm 2014 được trao tặng cho cá nhân có những đóng góp trong việc bảo vệ môi trường
Năm 2016, giải thưởng về môi trường sẽ được xét tặng cho 06 nhóm như, quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo, truyền thông, tham vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo đó, số lượng cơ cấu giải thưởng về môi trường năm 2016 không vượt quá 50 giải cho 03 loại giải thưởng cá nhân, tập thể và cộng đồng thuộc các lĩnh vực xét tặng trên nguyên tắc thực hiện đúng đối tượng, điều kiện xét tặng và đảm bảo tính chính xác, công khai, dân chủ, khách quan.
Giải thưởng về môi trường năm 2016 có thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 14/10/2016 (tính theo dấu bưu điện) tại địa điểm nhận hồ sơ là Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh.
Lại Hùng
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.