Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016 | 2:28

TP. Hồ Chí Minh: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

Sáng 4-3, tại Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị về việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác khám chữa bệnh (KCB) và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

Hội nghị dưới sự chủ trì của TS. BS. Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bệnh viện trong thành phố và đại diện các đơn vị viễn thông.

TS. BS. Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS.BS. Tăng Chí Thượng đã nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong công tác trích xuất dữ liệu điện tử đầu ra phục vụ yêu cầu thanh toán BHYT. Theo đó, lộ trình đến cuối tháng 04/2016 sẽ hoàn tất triển khai việc ứng dụng CNTT trong thanh toán BHYT tại tất cả các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; cuối tháng 06/2016 hoàn tất tại tất cả các trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT khu vực phía Nam, đại diện của đơn vị viễn thông VNPT chia sẻ: “Mục tiêu triển khai phần mềm VNPT HIS đến tất cả các cơ sở y tế chưa có phần mềm hoặc đã có phần mềm nhưng không đáp ứng theo yêu cầu hiện nay của Bộ Y tế tại văn bản số 9324/BYT - BH. Chuẩn hóa danh mục dùng chung 5084 cho các cơ sở y tế, hỗ trợ việc thực hiện trích xuất từ VNPT HIS các bảng dữ liệu dưới dạng XML đúng quy định. Đồng thời liên thông cơ sở dữ liệu giữa các tuyến với các phần mềm HIS của doanh nghiệp khác trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tuyến và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung. Cung cấp dữ liệu KCB tập trung của tỉnh để BHXH giám định thanh toán BHYT qua mạng”.

Cũng tại Hội nghị, nhiều giải pháp liên thông và một số giao diện cho cổng thông tin dữ liệu KCB tập trung cũng được các đơn vị viễn thông khác trình bày.

Trước đó, vào ngày 1-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT cuối năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 tại 63 tỉnh thành. Theo đó, đại diện của Tập đoàn Viettel và VNPT là hai đơn vị phối hợp triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT đã thông báo hiện có 1.335 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc trích xuất được dữ liệu điện tử đầu ra phục vụ yêu cầu thanh toán BHYT và sẵn sàng chuyển sang BHXH từ ngày 1-1-2016.

Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top