Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021 | 19:28

TP Hội An đoạt giải Nhất tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã XDNTM lần thứ I

Trong 2 ngày 21 và 22/12, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam lần thứ I - Năm 2021, với chủ đề “Điểm sáng nông thôn mới”.

Có 12/18 huyện, thị xã, thành phố tham gia liên hoan với nhiều thể loại như: hát múa, múa, hòa tấu nhạc cụ, đơn ca, tốp ca, tiểu phẩm dân ca, hò khoan đối đáp, tiểu phẩm… Nội dung dự thi tập trung phản ánh các mô hình, điểm sáng, tinh thần chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.
 
Các tiết mục biểu diễn dự thi của của các địa phương trong tỉnh Quảng Nam
Các tiết mục biểu diễn dự thi của của các địa phương trong tỉnh Quảng Nam

 

Đây là sân chơi để các địa phương thể hiện, bày tỏ niềm tin thắng lợi với kết quả tích cực đạt được sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM. Thông qua liên hoan nhằm khuyến khích, động viên phong trào ca hát ở các địa phương, góp phần bảo tồn, gìn giữ phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật, làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc, lan tỏa hơn nữa giá trị văn hóa trên hành trình xây dựng NTM bền vững.
 
Các tiết mục biểu diễn dự thi của của các địa phương trong tỉnh Quảng Nam
Các tiết mục biểu diễn dự thi của của các địa phương trong tỉnh Quảng Nam

 

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Liên hoan lần này diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát hết sức phức tạp, nhưng các địa phương đã linh hoạt chuẩn bị chu đáo và hội tụ về đây tham gia. Tôi ghi nhận sự cố gắng, vượt qua khó khăn để đem đến liên hoan những tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Nội dung liên hoan phản ánh nhiều điểm sáng NTM, góp phần làm giàu, giảm nghèo bền vững, phát triển giao thông nông thôn, trường học, thủy lợi, xây dựng thiết chế văn hóa, phát triển câu lạc bộ văn nghệ, thể thao quần chúng… qua đó tạo niềm tin, phấn khởi trong toàn dân, đẩy mạnh không khí thi đua hăng hái, sôi nổi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
 
Đây là nguồn động viên cỗ vũ nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tiếp tục chung tay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong thời gian đến.
 
Các tiết mục biểu diễn dự thi của của các địa phương trong tỉnh Quảng Nam
Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải cuộc thi

 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 10 giải A, 15 giải B và 10 giải C cho các tiết mục xuất sắc tham gia liên hoan. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị thành phố Hội An, giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị Quế Sơn và Nam Trà My. Giải ba toàn đoàn thuộc về Tây Giang, Điện Bàn và Phước Sơn. Giải khuyến khích trao cho các đơn vị: Duy Xuyên, Bắc Trà My, Đông Giang, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình.
 
 
Hải Yến – Hồ Thu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top