Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 | 16:25

TP. Sóc Trăng phát triển vượt bậc sau 30 năm tái lập tỉnh

Sau 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, TP. Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tích khá toàn diện và đã có những định hướng chiến lược trong việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại trong thời gian tới.

Xung quanh vấn đề này, PV Tạp chí Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với ông  Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng.

ông-nguyễn-văn-quận-bí-thư-thành-ủy-chủ-tịch-ubndtp-sóc-trăng.jpgÔng Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng

 

Xin ông cho biết về những đổi thay của TP. Sóc Trăng sau 30 năm tái lập tỉnh? Qua  đó, Đảng bộ thành phố đã có những đổi mới nổi bật gì về phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị để luôn đạt vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố phát triển vượt bật như hôm nay?

Cách đây 30 năm khi tái lập tỉnh, Sóc Trăng còn là tỉnh nghèo, từ xuất phát điểm thấp về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ hộ nghèo rất cao, kinh tế kém phát triển… và có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (dưới 100 USD). Trong thời gian đó, tỉnh Sóc Trăng nói chung và thị xã Sóc Trăng nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Năm 1992, các chỉ tiêu phát triển kinh tế như công nghiệp có 409 cơ sở với 1.592 lao động, sản xuất đạt tổng giá trị 22,5 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 7,8 tỷ đồng; Đảng bộ có 42 cơ sở Đảng với 815 đảng viên, cơ sở hạng tầng thấp kém ...

Tuy nhiên, gần 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, 17 năm được công nhận đô thị loại III, là thành phố trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Sóc Trăng, đến nay, thành phố Sóc Trăng đã vững tin trên con đường đổi mới và hội nhập. Qua đó có thể khẳng định, công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện là yếu tố quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững; và là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

trung-tâm-tp-sóc-trăng.jpgTrung tâm TP. Sóc Trăng.

 

Xác định được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, Đảng bộ luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, gắn với đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, nổi bật nhất là đổi mới tư duy, với quan điểm nhất quán, rõ ràng, sự chỉ đạo sát sao, khoa học, cách ban hành nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy đã có nhiều đổi mới, sát thực tiễn. Khi xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, Thành uỷ luôn xem Nhân dân là trung tâm, khởi đầu của mọi khởi đầu, đặt quyền lợi, nguyện vọng của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Do đó, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch Thành ủy đề ra đều phù hợp với chủ trương chỉ đạo của cấp trên, từng nội dung và giải pháp thực hiện đều nhất quán với quan điểm “sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Đây chính là điểm nhấn trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố.

Quá trình triển khai thực hiện, Thành uỷ luôn đề cao trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của tập thể lãnh đạo và phát huy cao vai trò - trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

thành-phố-sóc-trăng-kính-chào-quý-khách.jpgCổng chào TP Sóc Trăng.

 

Luôn tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng với xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Tập trung đổi mới phong cách, lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.

Qua đó, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tạo bức phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương của cấp trên để đề ra nhiệm vụ, giải pháp của cấp mình đúng đắn, hợp lòng dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ cao, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng một đô thị với diện mạo mới và có sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện; các công trình công cộng: điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều khu dân cư, dự án nhà ở và các công trình, dự án trọng điểm được triển khai xây dựng. Hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin phát triển đồng bộ và được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, khai báo thuế..., đây là nền tảng, là điều kiện thuận lợi để TP. Sóc Trăng triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn.

một-góc-thành-phố-sóc-trăng.jpgMột góc TP Sóc Trăng.

 

Song song đó, TP. Sóc Trăng còn là một trong những đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện rất tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội; nhiều hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn… được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

Đặc biệt, những năm gần đây, TP. Sóc Trăng đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của thành phố cho sự phát triển, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, là đầu mối giao thông quan trọng để thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Điểm sáng về phát triển kinh tế của thành phố là lĩnh vực thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển cả về quy mô, lẫn chất lượng dịch vụ, tiếp tục khẳng định là thế mạnh của thành phố, hỗ trợ các hoạt động kinh tế khác phát triển; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh theo từng năm, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển đô thị.

Nổi bật trong năm 2021, các chỉ tiêu về kinh tế đều tăng so với năm trước, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 28.352 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 54% của toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 89,7 triệu đồng/người/năm, gấp 1,4 lần so bình quân chung cả nước. Trong đó phải kể đến sự đóng góp của các ngành như: ngân hàng thương mại, viễn thông, vận tải, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích….

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 12% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng trên 53% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh (năm 2021 đạt 14.650 tỷ, tăng gấp 650 lần so năm 1992). Thu ngân sách đạt 420 tỷ, tăng gấp 54 lần so 1992. 

Thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực, toàn thành phố đã có 51 sản phẩm - OCOP, chiếm 36,69% sản phẩm của toàn tỉnh.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển khá, việc sản xuất và tiêu thụ nông sản có nhiều thuận lợi, nông dân thu được lợi nhuận trên 30%.

Chính từ đó, có thể nói thành phố là đơn vị đi đầu trong phục hồi phát triển kinh tế, đã góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là cùng với tỉnh đưa 02 mặt hàng: (01) xuất khẩu gạo đứng đầu toàn quốc và (02) xuất khẩu tôm đứng thứ nhì toàn quốc.

Đặc biệt, thành phố đã quyết tâm cao trong công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, kết quả đã triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đô thị loại 2, là một trong 3 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021.

vòng-xuyến-trần-hưng-đạo-phú-lợi.jpgVòng xuyến Trần Hưng Đạo - Phú Lợi.

 

Phát huy những thành tựu đạt được, TP. Sóc Trăng có những định hướng chiến lược gì trong việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại trong thời gian tới, thưa ông?

Có thể nói, Đảng bộ TP. Sóc Trăng rất tự hào về những thành tựu đã đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh. Với vai trò thành phố trung tâm của tỉnh, Đảng bộ thành phố quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, tạo bứt phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để xây dựng và phát triển TP. Sóc Trăng bền vững theo tiêu chí đô thị loại II, chuẩn bị nền tảng để thực hiện thí điểm mô hình đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, hướng đến đô thị loại I trong thời gian tới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, TPST sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, gắn với thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình nâng cấp đô thị, phát triển hệ thống giao thông…; đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cụ thể:

* Trong năm 2022

- TP. Sóc Trăng được công nhận đô thị loại II và chuẩn bị nền tảng để thực hiện thí điểm mô hình đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các dự án: tuyến đường vành đai I, đường Trần Quang Khải nối dài, nhà thi đấu tổng hợp, Khu vui chơi triển lãm và Hội chợ tỉnh; mở rộng kè đi bộ giữa 2 bờ sông trung tâm thành phố; đường vành đai II, triển khai 2 cây cầu( cầu chữ y Nguyễn Văn Linh và cầu hành chính); kêu gọi đầu tư nhiều dự án quan trọng: khách sạn trung tâm, các khu đô thị 1,2,3,4 phát triển về hướng đông.

* Đến năm 2025

- Hoàn thành mức cao của các tiêu chí đô thị loại II, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và xây dựng cơ sở dữ liệu chủ yếu để hướng đến đô thị thông minh.

- Hoàn chỉnh 100% các đồ án quy hoạch phân khu và thiết kế đô thị. Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) đạt đến 7km/km2. Hoàn chỉnh các dự án nhà ở hiện có, theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Hoàn thành các tuyến đường trong các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu đã phê duyệt, như: Quy hoạch phân khu chợ Đầu mối Phường 8 (239ha), Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hồ Nước Ngọt; đường Vành đai II (đoạn từ đường Phạm Hùng đến Quốc lộ 60),... Hoàn thành Dự án Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, Dự án cải tạo hệ thống hạ tầng...

- Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thành phố. Hồ sơ, công việc được xử lý trên môi trường mạng đạt 80% tại cấp thành phố, 60% tại cấp phường. Xây dựng dữ liệu số về quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông,... Hoàn thành dự án nâng cấp bổ sung nền tảng Chính phủ điện tử theo kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0; nâng cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Hình thành Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm vụ tại TP. Sóc Trăng. 

* Định hướng đến năm 2030

- Hoàn thành các yếu tố cần thiết phục vụ xây dựng đô thị thông minh; phấn đấu xây dựng TPST đạt một số tiêu chí chủ yếu của đô thị loại I và là tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh trong tương lai theo quyết định số 287- QĐ/TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mở rộng quy mô, không gian đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phát triển, mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng khung theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thành phố; nâng cao vai trò, vị thế cạnh tranh của thành phố với các đô thị trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phấn đấu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng đạt khoảng 85 -90%.

Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Sóc Trăng luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao sẽ đạt được  mục tiêu nhiệm vụ trên trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn ông! Chúc Đảng bộ và Nhân dân thành phố Sóc Trăng sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. 

 

 

Nguyễn Văn Bớt (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
  • Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Vừa qua, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Lê Thị Tú Anh – nạn nhân chất độc da cam tại Thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Sau 1,5 tháng kêu gọi ủng hộ chung tay vì người nghèo, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận hơn 4,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

  • “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.

  • Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Lãnnh đạo quận Tây Hồ cho biết, sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

  • Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang là chương trình tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao, ẩm thực quy mô, phong phú, đa dạng, đặc sắc.

  • Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Tháng 6, những đồi mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) chín rộ, quả mọng, ngọt đậm khiến nhiều du khách thích thú với trải nghiệm tự tay thu hoạch mận tại vườn.

  • “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại Quảng Ngãi

    “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại Quảng Ngãi

    Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam.

  • Gần 1.500 tình nguyện viên tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh

    Gần 1.500 tình nguyện viên tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh

    Ngày 27/6, hơn 17.800 thí sinh tại Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Có 35 đội thanh niên tình nguyện, với gần 1.500 người tham gia đã có mặt tại 35 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ thí sinh.

  • Sĩ tử vùng cao Bắc Hà trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

    Sĩ tử vùng cao Bắc Hà trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

    Hôm nay (26/6), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã có mặt để nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế. Với tổng số 690 thí sinh dự thi, ngành giáo dục đã có nhiều phương án quản lý, hỗ trợ trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi. Nhiều học sinh nhà xa đã được nhà trường bố trí ở tập trung tại bán trú để thuận lợi cho việc ôn tập và sinh hoạt, đảm bảo các em có mặt đầy đủ với nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi nhiệt thành nhất.

Top