Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 5 năm 2021 | 16:7

TP. Tuy Hoà (Phú Yên): Tạm dừng các hoạt động karaoke, massage để phòng chống dịch Covid-19

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên) ra thông báo tạm ngưng các hoạt động karaoke, bar, vũ trường, phòng trà từ 00 giờ ngày ngày 5/5/2021.

UBND TP. Tuy Hoà vừa ra thông báo về việc tạm dừng một số hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo đó, tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thật sự cần thiết trên địa bàn TP. Tuy Hòa như: karaoke, vũ trường, quán bar, massage, xông hơi, điểm truy cập internet và trò chơi điện tử, chợ đêm Tuy Hòa từ 0 giờ 00 phút ngày 05/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
20210226_1143380.jpg
Khai báo y tế tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

UBND TP. Tuy Hoà giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, UBND các phường, xã tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho các cơ sở kinh doanh, nhân dân và du khách biết, thực hiện. Đồng thời giao Công an TP. Tuy Hoà, Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND các phường, xã kiểm tra việc chấp hành quy định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thật sự cần thiết trên địa bàn TP. Tuy Hòa; tăng cường kiểm tra, xử nghiêm và buộc đóng cửa các cơ sở dịch vụ nếu không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top