Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022 | 22:3

TP. Tuy Hoà tổ chức thí điểm hai tuyến phố đi bộ

Từ ngày 2/7 tới, TP. Tuy Hoà (Phú Yên) tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ tại khu vực đường Lê Trung Kiên, phường 1 và đường Phan Lưu Thanh, phường 7 vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (từ 17 giờ đến 23 giờ).

Chiều 28/6, UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên) tổ chức họp báo thông tin về việc khai trương thí điểm tuyến phố đi bộ tại khu vực đường Lê Trung Kiên, phường 1 và đường Phan Lưu Thanh, phường 7.
 
Tuyến phố đi bộ thứ nhất nằm trên tuyến đường Lê Trung Kiên từ  ngã tư Tản Đà - Lê Trung Kiên đến nút giao thông Lê Trung Kiên - Nguyễn Tất Thành hoạt động từ 17 giờ đến 22 giờ tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Tuyến phố thứ hai nằm trên đường Phan Lưu Thanh đoạn từ đường Lê Duẩn - Độc Lập và đoạn đường Độc Lập - Nguyễn Văn Cừ đến đường Lý Tự Trọng hoạt động từ 17 giờ đến 23 giờ tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
 
 
20220628_152924.jpg
Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà phát biểu.

Các tuyến phố đi bộ có 132 gian hàng được chia làm 2 khu vực: khu vực đường Lê Trung Kiên trưng bày, kinh doanh các sản phẩm lưu niệm, sản phẩm OCOP, các mặt hàng ẩm thực, giải khát và không kinh doanh đồ uống có cồn. Khu vực đường Phan Lưu Thanh tổ chức kinh doanh các sản phẩm lưu niệm, gian hàng ẩm thực, giải khát, các quầy hàng hải sản tươi sống phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi.

Những ngày tổ chức tuyến phố đi bộ còn có nhiều hoạt động đặc sắc như: Âm nhạc đường phố, chương trình văn nghệ đơn ca, song ca, nhảy hiện đại, hài bài chòi, ca vọng cổ, dân ca…
 
Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hoà, đây là hoạt động nhằm xây dựng TP. Tuy Hoà thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đưa du lịch, dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố còn muốn xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; giới thiệu, bảo tồn, phát huy, tôn vinh lịch sử, văn hoá địa phương. Đồng thời tạo điều kiện cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có điều kiện phát triển, tạo ra nguồn lợi kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân.
 
“Đây lần đầu tiên TP. Tuy Hoà có tuyến phố đi bộ. Tại các tuyến phố này, UBND thành phố lắp dựng mô hình tiểu cảnh con công, tháp nhạn, trái tim, cá ngừ đại dương, sứa biển, cua biển và trang trí 2 bên vỉa hè đường Phan Lưu Thanh hoa giấy, trúc cần câu, chuối mỏ két… để người dân và du khách check-in”, ông Huy cho biết thêm.
 
Tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ là một trong những điểm nhấn của TP. Tuy Hoà nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch ở địa phương.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top