Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 11 năm 2021 | 22:50

TP. Vinh và TX. Cửa Lò sẽ tiêm vaccine phủ 100% mũi 2 trong tháng 12

Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, 2 địa phương là TP. Vinh và thị xã Cửa Lò hiện đã hoàn tất tiêm mũi 1 cho người dân. Dự kiến trong ít tuần tới, 2 địa phương này cũng sẽ phủ kín mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Theo ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Tính đến hết ngày 20/11, Nghệ An đã tiêm được gần 2,3 triệu mũi vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên. Như vậy, đến nay đã có hơn 1,5 triệu người ở Nghệ An đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong số này, có 742.000 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt tỷ lệ hơn 30%. Trong đó 2 địa phương là TP Vinh và thị xã Cửa Lò hiện đã hoàn tất tiêm mũi 1 cho người dân.

 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân TP.Vinh
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân TP.Vinh

 

Theo bà Hồ Thị Hoa - Trưởng Phòng Y tế TP Vinh thì do trên địa bàn có nhiều đơn vị, lực lượng cùng tổ chức tiêm vắc-xin nên chưa có con số chính xác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng ước tính đã có ít nhất 95% người dân ở TP Vinh từ đủ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi, số còn lại chủ yếu là những người không đủ điều kiện tiêm. 

"Những ngày qua, loa phát thanh các khối, xóm liên tục thông báo tìm người chưa tiêm mũi 1 nhưng không thấy ai. Hiện chúng tôi vẫn còn dư 1.000 liều vắc-xin Pfizer đây", bà Hoa nói và cho hay, qua thống kê ban đầu, TP Vinh có khoảng 250.000 người từ 18 tuổi trở lên.

Hiện nay, TP Vinh đang rốt ráo tiêm trả 70.000 liều vắc-xin Verocell và hơn 10.000 mũi Abdala cho người dân, dự kiến trong vài ngày tới sẽ hoàn thành. "Sau khi trả xong đợt này thì còn khoảng 4.000 người đang chờ trả mũi 2 Astrazeneca nữa là sẽ phủ kín vắc-xin cho TP Vinh. 4.000 người này còn khoảng 3 tuần nữa mới đến ngày để tiêm trả mũi 2", bà Hồ Thị Hoa nói thêm. 

Tương tự, thị xã Cửa Lò hiện cũng đã hoàn tất công tác tiêm mũi 1 cho người dân trên địa bàn. Tính đến hết ngày 19/11, trên địa bàn thị xã có gần 33.000 người đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, đạt tỷ lệ gần 99% tổng số người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Trong đó, có 23.322 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Theo lãnh đạo thị xã Cửa Lò thì 1% còn lại là những người đã khám sàng lọc nhưng không đủ điều kiện để tiêm vắc-xin. 

Dự kiến trong ít tuần tới, 2 địa phương này cũng sẽ phủ kín mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Đồng thời ngành Y tế Nghệ An đang khẩn trương phối hợp với ngành Giáo dục rà soát, thống kê số lượng người từ 12 đến 18 tuổi tại các huyện, thành phố để chuẩn bị triển khai tiêm chủng vắc xin cho nhóm tuổi này.

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top