Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019 | 17:1

TP.HCM: Kiểm điểm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND 7 quận, huyện liên quan đến công tác trách nhiệm tiếp công dân, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân của các đơn vị.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo số 532/TB-VP về kết luận thanh tra trách nhiệm tiếp công dân và trách nhiệm lãnh đạo của Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh và UBND 7 quận, huyện.

Cụ thể, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì chưa kịp thời triển khai công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, thiếu đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban thuộc Sở chậm thực hiện kết luận tiếp công dân; thông báo kết luận sau khi tiếp công dân chưa nêu rõ thời hạn trả lời công dân.

Chủ tịch UBND quận 1, 3, 11, Tân Bình và huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì thực hiện sổ sách công dân chưa đúng mẫu theo quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận 3, 11, huyện Củ Chi, Cần Giờ đặt ra thủ tục tiếp dân trực tiếp như: đăng ký lãnh đạo tiếp dân, hẹn lịch tiếp dân vào ngày khác theo giấy mời là chưa đúng. Chủ tịch UBND quận 1 chậm trễ kiện toàn nhân sự Ban tiếp công dân.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Ban tiếp công dân thành phố tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND 24 quận, huyện và các sở, ngành tiếp tục rà soát để chấn chỉnh khắc phục sai phạm, thiếu sót nêu trên. 

Giao Thanh tra thành phố theo dõi, giám sát, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan có liên quan báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh theo quy định.

Đà Nẵng tăng cường quản lý môi trường hệ thống kênh hồ

UBND TP. Đà Nẵng ban hành văn bản số 6225/UBND-STNMT về tăng cường công tác quản lý kênh, hồ trên địa bàn. Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, UBND các quận huyện... và các đơn vị liên quan khảo sát tổng thể các kênh, hồ trên địa bàn, xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải tại các hồ chưa được đầu tư hệ thống thu gom.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm soát chất lượng môi trường các hồ, tổng hợp báo cáo quản lý, bảo vệ môi trường về hồ, ao của các địa phương, đề xuất UBND thành phố về kế hoạch kiểm soát ô nhiễm các hồ. Chủ trì phối hợp với UBND các quận huyện lập Đề án cải thiện chất lượng môi trường các hồ, ao trên địa bàn để từng bước phân kỳ đầu tư sau khi tách hoàn toàn nước mưa và nước thải, trình UBND thành phố trong năm 2019.

 

img_3328.jpg
Khi phát hiện tình trạng cá chết, nước đổi màu, nước có mùi hôi…, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phải triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp, kiểm soát, phát hiện các nguồn nước thải vào các hồ, kênh mương

 

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải khi phát hiện tình trạng cá chết, nước đổi màu, nước có mùi hôi.. ngoài việc triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp, kiểm soát, phát hiện các nguồn nước thải vào các hồ, kênh mương thì phải báo cáo cho UBND quận, huyện chủ động kiểm tra, xử lý. 

UBND các quận huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị thoát nước xử lý các vấn đề phát sinh tại hồ. Trường hợp vượt quá thẩm quyền và tùy thuộc vào phân cấp quản lý của từng ngành, đề nghị UBND quận huyện phản hồi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để kịp thời xử lý.

Tạm dừng hoạt động nhà máy cồn sau sự cố rò rỉ dầu

Liên quan đến sự cố Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) làm rò rỉ dầu fusel ra môi trường, ngày 21/9, chính quyền huyện Đại Lộc đã yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để khắc phục sự cố, đảm bảo môi trường an toàn cho người dân sống gần khu vực nhà máy.

Theo đó, chính quyền huyện Đại Lộc yêu cầu nhà máy dừng hoạt động cho đến khi các cơ quan chức năng kiểm tra, việc xử lý môi trường kết thúc thì mới được hoạt động trở lại.

Ông Đoàn Kim Bình, Chủ tịch UBND xã Đại Tân cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Đại Tân đã chủ trì, cùng lãnh đạo nhà máy đối thoại với người dân. Nhà máy cam kết sẽ đóng hồ sinh thái lại để khắc phục sự cố dầu fusel rò rỉ ra môi trường, đồng thời ngừng hoạt động nhà máy.

 

nha-may-con-ethanol-dai-tan-ngung-san-xuat-ganh-nang-cho-ca-bon-nha1437926402.jpg
Nhà máy Cồn ethanol Đại Tân (Đại Lộc, Quảng Nam) do Công ty Đồng Xanh làm chủ đầu tư đang khiến cả "4 nhà" lao đao.

 

Người dân địa phương cũng kiến nghị được đối thoại trực tiếp với đại diện cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân hoạt động để được giải thích về quy trình hoạt động của nhà máy.

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết: Theo báo cáo, sự cố môi trường tại Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân là do công nhân vận hành trong quá trình chiết xuất dầu fusel đã đổ ra môi trường khiến không khí bị ô nhiễm nặng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu nhà máy phải  khẩn trương khắc phục sự cố, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực.

Trước đó, sáng 19/9, người dân ở thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) kéo đến Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân đóng tại địa phương này phản ánh về sự cố trong quá trình chiết xuất dầu fusel đã thoát ra môi trường.

Nhiều người dân trong xã sống ở gần nhà máy thấy mùi hôi nồng nặc, khiến bà con lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân, 50 tuổi, trú tại thôn Nam Phước, khoảng 2 giờ ngày 19/9, bất ngờ xuất hiện mùi hôi nồng nặc khiến gia đình bà không thể nào ngủ được. Sợ mùi hôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ, gia đình bà phải chở con đi nơi khác để ngủ nhờ.

Còn bà Ngô Thị Năm, 54 tuổi, người dân thôn Nam Phước chia sẻ, các cháu nhỏ khi ngửi mùi hôi nồng nặc thì có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn khiến gia đình hốt hoảng.

Do mùi hôi khó chịu nên nhiều người dân tại khu vực xã Đại Tân đã bỏ công việc, kéo đến trước cổng Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân phản đối không cho xe tải chở các nguyên vật liệu ra vào, yêu cầu lãnh đạo nhà máy sớm giải quyết tình trạng trên.

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top