Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2016 | 2:36

TP.Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Thân cho công nhân, viên chức, lao động thành phố.

Tại buổi tổng kết, LĐLĐ thành phố đã tặng bằng khen cho 40 tập thể có thành tích xuất sắc trong chăm lo Tết Bính Thân năm 2016 cho công nhân lao động gặp khó khăn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM trao bằng khen cho cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động

Theo đó, trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê, các cấp công đoàn của thành phố đã vận động 529 doanh nghiệp hỗ trợ vé xe cho 38.471 công nhân về quê đón Tết tại các tỉnh phía Bắc, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên với tổng số tiền hơn 28 tỉ đồng. Trong đó, công đoàn và các khu chế xuất – công nghiệp thành phố đã trao tặng 4.388 vé xe cho công nhân về quê với tổng kinh phí gần 4,3 tỷ đồng; các doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện hỗ trợ 25.716 vé xe với tổng kinh phí trên 17,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng công ty Cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn còn tổ chức chương trình “Vui 333 – Vui tết quê nhà” hỗ trợ 2.900 vé xe và 2.900 thùng bia Sài Gòn cho công nhân về quê; 32 doanh nghiệp và công đoàn cơ sở chủ động thuê xe đưa 3.032 công nhân với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM trao bằng khen cho cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác chăm lo Tết cho công nhân, lao động

Bên cạnh việc hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê, các cấp công đoàn phối hợp các doanh nghiệp thăm và tặng quà, thưởng tết cho gần 642.000 công nhân với hơn 238 tỷ đồng.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được các cấp công đoàn thành phố tổ chức với nhiều hình thức phong phú như: ngày hội mua sắm, chương trình đón Tết xa quê, hội thi làm thiệp chúc Xuân, trưng mâm ngũ quả, trang trí cành mai, cành đào, chương trình bốc thăm trúng thưởng, thu hút đông CNVC-LĐ tham gia. Đặc biệt, các cấp công đoàn vẫn duy trì chương trình thi gói bánh tét, bánh chưng, làm hoa mai, hoa đào và gửi tặng các sản phẩm của hội thi đến công nhân ở các khu nhà trọ, nhà lưu trú không về quê đón Tết.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top