Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 | 9:57

TP.Pleiku thực hiện Chỉ thị 15 từ 8 giờ ngày 26/7

Ngày 25/7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo hỏa tốc số 149/TB-VP.Theo đó, từ 8 giờ ngày 26/7, TP. Pleiku triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 25 tháng 7 năm 2021, đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCD phòng, chống Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Pleiku.
 
trang-1.jpg

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc của BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh với Ban Thường vụ, BCĐ phòng, chống Covid-19 của thành phố Pleiku về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đồng ý cho TP Pleiku triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 8 giờ ngày 26/7 trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới.
 
 
Tại Gia Lai, với sự cố gắng của tỉnh và các địa phương, thời gian qua  cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhất là địa bàn thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa và huyện Ia Pa. Tuy vậy, những ngày gần đây tình hình dịch diễn biến càng phức tạp, nhất là người dân từ vùng dịch như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương trở về tỉnh bằng phương tiện cá nhân rất đông, đồng thời từ ngày 21/7/2021 đến 07h00 ngày 25/7/2021 thành phố Pleiku đã ghi nhận 05 bệnh nhân Covid-19, xác định có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng, các ca bệnh đều có nguồn gốc từ chùm ca bệnh ở tỉnh Khánh Hoà.
 
UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo thành phố Pleiku và CDC tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp: khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc liên quan (số cập nhật đến 07h00’ ngày 25/7/2021);
 
Đối với UBND các huyện, thị xã: Cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng- chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã được ban hành. Làm tốt nhiệm vụ kiểm soát chặt vòng ngoài, không lơi lỏng bên trong; phát huy tốt nhất các Tổ Covid cộng đồng để phát hiện sớm các nguy cơ lây nhiễm. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kép là tổ chức sản xuất kinh doanh theo tình hình mới, đẩy mạnh triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Hướng dẫn người dân không có việc cấp bách không ra khỏi địa bàn, tránh tập trung đông người nơi công cộng.
 
Đối với công tác đón công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn về tỉnh: Trước tình hình dịch bệnh phức tạp của tỉnh, để đảm bảo chu đáo an toàn cho người về từ vùng dịch cũng như an toàn cho Nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục lập danh sách đúng đối tượng, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND TP. Hồ Chí Minh lên phương án chặt chẽ, tổ chức đón khi đảm bảo đủ các điều kiện, nhất là các biện pháp phòng chống dịch và tình hình dịch bệnh trong tỉnh được kiểm soát; Đồng thời, UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các gia đình có công dân đang ở tại vùng dịch động viên con em mình bình tĩnh, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, không trốn về địa phương, giám sát chặt chẽ di biến động công dân để phát hiện sớm công dân về từ vùng dịch mà trốn khai báo y tế, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Lưu ý tỉnh Gia Lai tạm thời không đón công dân trong vùng dịch đang bị phong toả, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh cần hết sức bình tĩnh, không hoang mang, không nghe các thông tin thất thiệt, không chính thống, tuyệt đối tin tưởng vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các địa phương, đoàn kết vì sức khỏe của mình và cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch của tỉnh; giám sát và tố giác các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng-chống dịch, nêu cao tinh thần nhân ái hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng dịch; cùng với tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh.
 
 
 
Hồ Hải
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top