Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2021 | 22:37

Trao 11 triệu đồng cho gia đình chị Phạm Thị Thủy có hoàn cảnh khó khăn

Xót xa hoàn cảnh bài viết "Tận cùng của nỗi đau thương”, nhiều bạn đọc Kinh tế nông thôn và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Thủy, thôn 5, xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) số tiền 11 triệu đồng.

Chiều 02/02, thay mặt bạn đọc, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Trưởng VP đại diện Kinh tế nông thôn Bắc Trung Bộ đã đến trao số tiền 11 triệu đồng do các nhà hảo tâm và bạn đọc Kinh tế nông thôn giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Thủy, trú tại thôn 5, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
 
hc7.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Trưởng VP đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn Bắc Trung Bộ (thứ 2 bên trái qua) trao tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm, bạn đọc Kinh tế nông thôn đến gia đình chị Thủy.
Chị Phạm Thị Thủy nhân vật trong bài viết "Tận cùng của nỗi đau thương" mà trước đó Tạp chí Kinh tế nông thôn đã kêu gọi có hoàn cảnh rất khó khăn khi sinh ra 3 đứa con thì cả 3 đều chung một căn bệnh đó là chân tay co quắp, câm, điếc, nằm bại liệt một chỗ, thân hình gầy còm.
 
hc1.jpg
3 đứa con tật nguyền của chị Thủy là Nguyễn Khắc Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Khắc Quỳnh (21 tuổi) và Nguyễn Khắc Cường (12 tuổi) đều chung một căn bệnh đó là chân tay co quắp, câm, điếc, nằm bại liệt một chỗ, thân hình gầy còm.
 
Anh Nguyễn Khắc Hùng (47 tuổi) là chồng của chị Thủy bị lâm bệnh nặng vừa đột ngột qua đời bỏ lại người vợ khắc khổ với gánh nặng nợ nần cùng 3 đứa con tật nguyền.
 
Hiện tại, gia đình chị Thủy rất khó khăn khi mỗi tháng ít nhất hơn 3 triệu tiền bỉm, tiền thuốc và chưa kể tiền chi phí ăn uống hàng ngày.
 
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã chia sẻ đến gia đình của Chị Thủy. Đón nhận số tiền của các nhà hảo tâm và bạn đọc giúp đỡ thông qua Kinh tế nông thôn gia đình chị Thủy gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị lúc khó khăn. Với số tiền này sẽ hỗ trợ gia đình một phần chi phí thuốc thang, sinh hoạt cho các cháu.
 
 
 
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top