Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2016 | 9:23

Trao giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2016), ngày 18/6, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII (2016) và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Tham dự lễ có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan trong tỉnh, cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo VN đang sinh hoạt tại các chi hội cơ sở thuộc Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII (2016) có 41 tác phẩm, trong đó báo in 11 tác phẩm, có 62 tác giả gửi tác phẩm tham gia, trong đó có 14 nhóm tác giả. Tác giả là Hội viên Hội Nhà báo VN có 48 tác giả.

Theo đánh giá của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết các tác giả đã có sự đầu tư trong việc lựa chọn chủ đề, làm cho đề tài Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII (2016) khá phong phú. Tổng số tác phẩm được trao giải thưởng là 16 tác phẩm, trong đó có 02 tác phẩm loại A, 04 tác phẩm loại B, 07 tác phẩm loại C, 03 tác phẩm giải khuyến khích. Theo đề nghị của Hội đồng Giải báo chí tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi quyết định trích kinh phí trên 107 triệu đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ chi giải thưởng, trong đó, giải A bằng 10 lần mức lương cơ sở, giải B bằng 7 lần mức lương cơ sở, giải C bằng 5 lần mức lương cơ sở, giải khuyến bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Theo qui định của Điều lệ giải, tác phẩm đối với báo in, báo điện tử, ảnh báo chí gửi dự thi phải là bản gốc hoặc được xác nhận là tác phẩm công bố lần đầu, đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình phải có xác nhận về thời gian phát sóng của Ban biên tập. Như vậy, tác phẩm gửi dự thi dù ở bất cứ loại hình nào cũng đều là những tác phẩm đã đăng và phát sóng, tức là đã công bố ra công chúng, chứ không phải là những tác phẩm dàn dựng để đi thi. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hội đồng Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi, ở một vài tác phẩm phát thanh năm nay đã mắc phải sai sót này. Hội đồng chung khảo đã quyết định  hủy điểm chấm sơ khảo và chung khảo đối với 01 tác phẩm. Sau đó, theo phản ánh của hội viên, Chủ tịch Hội đồng giải đã kiểm tra và quyết định hủy tiếp 01 tác phẩm nữa. Cả 02 tác phẩm này đều có sự đầu tư về đề tài, hình thức thể hiện khá tốt, được điểm cao của Giải báo chí tỉnh và lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí quốc gia, được chọn trao Giải B, Giải C Giải báo chí quốc gia, nhưng phải bị loại vì vi phạm Điều lệ giải. Như vậy, năm nay Quảng Ngãi không có tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia sau 8 năm liên tiếp giữ danh hiệu này.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 9 hội viên Hội Nhà báo VN đang sinh hoạt tại các chi hội cơ sở thuộc Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi và tặng Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi cho 18 phóng viên, nhà báo, cán bộ vì đã có thành tích trong phong trào chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2016).

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 9 Hội viên

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 9 Hội viên

Trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm loại A.

                                                                                     Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top