Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 | 2:56

Trao tặng huy chương dũng cảm hy sinh cho nam sinh cứu hai bạn đuối nước

Đang cùng mẹ cào hến thì nghe tiếng kêu cứu từ dưới lòng sông, Tuấn vội vàng bơi ra cứu hai người bạn vào bờ thì không may bị kiệt sức và bị dòng nước dữ nhấn chìm.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trao tặng huân chương và bằng khen cho gia đình em Tuấn.

Sáng 10/12, tại Trường THPT Thanh Chương 3 (huyện Thanh Chương, Nghệ An), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho em Nguyễn Anh Tuấn, học sinh lớp 12M đối với hành động dũng cảm, quyên mình, hy sinh cứu người bị đuối nước của em.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể giáo viên, học sinh đánh giá cao sự hy sinh, không quản khó khăn và bất chấp cả tính mạng của Tuấn. Đây cũng là một tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Toàn trường long trọng tổ chức buổi lễ truy tặng cho em Tuấn để ghi nhận sự hi sinh, dũng cảm của em.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19/7, Tuấn đang cùng mẹ của mình cào hến tại  bến đò Già (bên bờ sông Lam, thuộc địa phận xã Cát Văn, huyện Thanh Chương). Lúc này, Trần Văn Sơn (SN 1993) và em Đặng Hoàng Anh (SN 2005) cũng đang cào hến ở ngay bên cạnh thì không may bị sảy chân xuống vùng nước sâu và đuối nước.

Thấy vậy, Tuấn liền bơi ra cứu được em Đặng Hoàng Anh vào bờ rồi tiếp tục bơi ra ngoài để cứu người còn lại. Tuy nhiên do đã bị đuối sức sau khi cứu được em Anh vào bờ, lại bị Sơn hoảng hốt ôm chồm lấy nên cả hai bị chìm xuống sông. Được người dân nhanh chóng ứng cứu vớt lên bờ nhưng Tuấn đã chết vì ngạt nước trước đó.

Ngồi gục đầu trên bàn trong lúc chờ đợi giây phút con trai mình được truy tặng huy chương của Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim (mẹ của Tuấn) nghẹn ngào trong nước mắt khi nghĩ về đứa con trai duy nhất của mình. “Ai rồi cũng sẽ phải chết, chỉ có điều là chết bằng cách nào và sớm hay muộn thôi. Nó chết tôi cũng đau thắt từng đoạn ruột vậy, chỉ có đứa con làm chỗ dựa tinh thần mà nay nó lại ra đi. Nhưng mẹ sẽ luôn tự hào về con”, bà Kim nói trong nước mắt.

Bà Kim khóc nghẹn trong buổi lễ.

Tuấn là một học sinh ngoan, một cán bộ lớp gương mẫu, chăm học, luôn tích cực trong các hoạt động phong trào của Đoàn trường phát động. Gia đình Tuấn rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, chỉ có 2 mẹ con sống với nhau.

Trước đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cũng đã  trao Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn ngay sau khi sự việc xảy ra.

Đình Lam

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top