Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021 | 15:3

Trẻ em ở Hải Dương được tiêm vắc xin Covid-19

Sáng nay, 23/11, tỉnh Hải Dương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-18 tuổi. Học sinh Trường THPT Hồng Quang (TP. Hải Dương) được chọn tiêm thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành động viên lực lượng làm nhiệm vụ và các em học sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành động viên lực lượng làm nhiệm vụ và các em học sinh.
Để bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh Trường THPT Hồng Quang, nhà trường lựa chọn khu vực, địa điểm, phương án triển khai tiêm bao gồm: bố trí điểm tiêm khép kín trong tầng 1 và tầng 2 nhà A, 3 phòng tiêm ở các lớp học, khu vực chờ, theo dõi sau tiêm, phòng sơ cấp cứu. Các khâu chuẩn bị, quy trình tiêm được bố trí đầy đủ phương tiện sơ cấp cứu, xe cứu thương, kíp trực sẵn sàng hỗ trợ và xử lý nếu có những tình huống phản vệ sau tiêm.
 
Trường THPT Hồng Quang hiện có 1.542 học sinh ở 36 lớp. Do đối tượng tiêm là học sinh nên việc thực hiện chốt danh sách đồng ý tiêm chủng phải có sự xác nhận của các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ. Đến ngày 23/11, hầu hết phụ huynh học sinh đã gửi phiếu đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho con em mình.
 
Theo Sở Y tế, đến nay đã cấp 52.650 liều vắc xin Pfizer cho các địa phương để tiêm đợt 1 cho trẻ em. Trong đó cấp đủ số vắc xin để tiêm cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi cho một số địa phương có tình hình dịch đang diễn biến phức tạp là TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Ninh Giang, Kim Thành và Thành Hà. 
 
Sau khi kết thúc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh Trường THPT Hồng Quang, ngành y tế sẽ rút kinh nghiệm và chỉ đạo Trung tâm Y tế các địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top