Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017 | 5:37

Triển lãm ảnh “Đức Phổ phát triển và hội nhập”

Nằm trong khuôn khổ chương trình hội thảo báo chí “Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo” do Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, chiều nay, 07/8, Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Đức Phổ tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Đức Phổ phát triển và hội nhập”.

Cắt băng khai mạc triễn lãm

Cắt băng khai mạc triển lãm

Đức Phổ là huyện đồng bằng ven biển nằm ở cực Nam tỉnh Quảng Ngãi. Trong kháng chiến, Đức Phổ sớm có phong trào cách mạng. Cách đây 87 năm, tháng 10/1930, nơi đây diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ của hơn 5.000 quần chúng chiếm huyện đường Đức Phổ, hưởng ứng phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh. Huyện Đức Phổ và 16 đơn vị, 08 cá nhân thuộc huyện, vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đức Phổ đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển, thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV, đang xúc tiến thành lập thị xã Đức Phổ trực thuộc tỉnh, để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa vùng phía nam của tỉnh.

Triển lãm ảnh với chủ đề “Đức Phổ phát triển và hội nhập” được tiến hành tại Khu Du lịch Sa Huỳnh trong 2 ngày 07-08/8/2017.  90 tác phẩm ảnh của nhiều tác giả là hội viên  - nhà báo và cộng tác viên được trưng bày sẽ giới thiệu tới công chúng một cái nhìn tổng quát về diện mạo đổi thay trên quê hương Đức Phổ.

Nhiều ảnh quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch biển Sa Huỳnh

Nhiều ảnh quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch biển Sa Huỳnh

Trong đó, nhiều ảnh quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch biển; các hoạt động an ninh - quốc phòng; về đất và người trên quê hương Đức Phổ. Nhiều mảng đề tài khắc họa đậm nét lịch sử truyền thống, về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với quê hương Đức Phổ; về những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị… Qua đó, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Phổ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi và Ban điều hành Chương trình “ly cà phê 50 ngàn” tổ chức lễ trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Đức Phổ, với tổng kinh phí 45 triệu đồng từ nguồn của “Chương trình ly cà phê 50 ngàn”

Trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Đức Phổ.

Trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện Đức Phổ.

“Chương trình ly cà phê 50 ngàn” là hoạt động giao lưu và thiện nguyện của giới báo chí tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi tháng một lần vào sáng Thứ Bảy của một tuần trong tháng, anh chị em phóng viên, nhà báo-hội viên tổ chức gặp mặt uống cà phê, trao đổi nghiệp vụ làm báo, thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và tham gia vào hoạt động xã hội từ thiện. Đối tượng nhận sự hỗ trợ, sẻ chia từ “Chương trình ly cà phê 50 ngàn” là những phóng viên, nhà báo-hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau phải điều trị dài ngày hoặc rủi ro tai nạn; những thân phận được phản ánh qua các chuyên mục “Vòng tay nhân ái” của Báo Quảng Ngãi, “Kết nối những tấm lòng” của Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được anh chị em phóng viên thông qua thâm nhập thực tế sáng tác ở cơ sở giới thiệu.

Sau 9 lần tổ chức (ra mắt vào sáng thứ Bảy ngày 12/11/2016), đến tháng 7/2017, Chương trình đã thu được 145,61 triệu đồng. Đã hỗ trợ cho 39 gia đình khó khăn tổng số tiền 86,55 triệu đồng. Còn lại 59,06 triệu đồng là nguồn quĩ mua xe đạp và tặng quà cho người bán báo dạo.

Cũng trong dịp này, Công ty Lioa đã trao 50 suất quà là các thiết bị điện dân dụng cho ngư dân xã Phổn Châu, huyện Đức Phổ.

                                                                                     Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top