Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 2 năm 2021 | 20:57

Triệt phá đường dây pha chế 2,7 triệu lít xăng giả

Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Trung trong đường dây mua, bán hoá đơn giả, liên quan đến chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỉ đồng tiền mặt do Phan Thanh Hữu cầm đầu

 Công an đang niêm phong khoang chừa xăng dầu tại điểm phá an trên sông Hậu, (Ảnh Công an cung cấp).

 

Theo cơ quan công an tỉnh Đồng Nai, Lê Thành Trung nằm trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả với vai trò hết sức quan trọng trong vụ án này. Khám xét nhà của Trung, công an thu thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hoá đơn, 01 máy tính bảng, 02 điện thoại, 02 xe ô tô và nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm).

Đáng lưu ý, Công an thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can  tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 Nghi can Lê Thành Trung là một trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả, (Ảnh: VH).

 

Đồng thời, bắt quả tang các nghi can khi đang vận chuyển, mua bán, “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vật chứng thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thủ trưởng cơ quan điều tra, trưởng ban chuyên án - cho biết qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm của quần chúng, công an phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả kém chất lượng. Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng mua bán sản xuất pha chế xăng giả kém chất lượng.

Lần theo dấu vết của các đối tượng mua bán tiêu thụ xăng giả trên địa bàn Đồng Nai, Công an Đồng Nai phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển công ty mua bán xăng dầu liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành trong cả nước như TP.HCM, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Các đối tượng mua bán, tiêu thụ xăng giả lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu, xây dựng các kho chứa dọc các tuyến đường sông, mua các sà lan, phương tiện vận chuyển tải trọng lớn, dung môi, hóa chất để pha chế xăng giả, kém chất lượng.

Với chiêu thức nhập xăng từ nước ngoài và đậu ở gần lãnh hải Việt Nam, các đối tượng cho bơm xăng sang tàu Việt Nam, sau đó sử dụng dung môi, hóa chất từ xăng phẩm cấp thấp, dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành rồi cấp cho xe bồn chở về các cây xăng tiêu thụ trên thị trường.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để neo đậu các tàu, xà lan bơm hút xăng. Đồng thời tổ chức lực lượng, sử dụng các tàu cao tốc để tuần tra xung quanh khu vực để từ nhập hàng, bơm hút, pha chế, hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ.

Hàng ngày, đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8-2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và kết quả giám định các mẫu xăng trong chuyên án 920G do Phan Thanh Hữu cầm đầu đều là giả. Ngoài Hữu, Trung, công an Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 nghi can khác trong đường dây này. 

Với những thành tích nói trên Bộ Công an vừa có Thư khen Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động triệt phá thành công đường dây pha chế, nhập lậu, mua bán xăng với số lượng rất lớn từ phao số 0 về nội địa để tiêu thụ tại các địa phương trên cả nước.

 

 Công an lấy mẫu tại một cây xăng do nhóm làm xăng giả đưa đến tiêu thụ (Ảnh Công an cung cấp).

 

Trong nội dung Thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, đây là chiến công thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Công an tỉnh Đồng Nai với đơn vị nghiệp vụ của Bộ, nhất là Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương, khen ngợi thành tích của các đơn vị tham gia chuyên án. Đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

 

 

Hoàng Văn (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top