Nối tiếp các hoạt động trong Hành trình di sản Quảng Nam, tối 12/6 tại Vườn tượng An Hội, UBND TP. Hội An đã phối hợp với các địa phương tổ chức Liên hoan trình Văn hóa phi vật thể của các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Quảng Nam.
Trình diễn múa cung đình Huế của đoàn nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình diễn đờn ca tài tử
Liên hoan là dịp để quảng bá, giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước về các di sản văn hóa phi vật thể; góp phần nâng cao nhận thức các cấp, ngành và cộng đồng về phát triển văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, kết nối các di sản văn hóa phi vật thể của vùng miền, quốc gia đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đây cũng là dịp để thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các địa phương, vùng miền.
Tham gia liên hoan lần này có 7 đoàn nghệ nhân của các tỉnh Thừa Thiên Huế, An Đông (Hàn Quốc), Bình Thuận, Nan – Gye (Hàn Quốc), Hải Dương và Phú Thọ trình diễn các loại hình nghệ đặc trưng vùng miền và được UNESCO vinh danh như : hát xoan, nhã nhạc cung đình, ca trù, hát ví dặm, đờn ca tài tử , múa mặt nạ.
Rất đông người dân và du khách đã đến Vườn tượng An Hội để thưởng thức các màn trình diễn của các đoàn.
Cùng ngày, tại Vườn tượng An Hội, UBND TP. Hội An phối hợp cùng Công ty Tổ chức sự kiện ẩm thực (HACE) tổ chức Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An lần thứ 3 - 2017. Với chủ đề “Thách thức cao lầu”, Liên hoan ẩm thực lần này thu hút 10 đầu bếp quốc tế đang làm việc tại các nhà hàng Việt Nam tham gia chế biến món cao lầu theo hương vị của đất nước mình phục vụ đến người dân và du khách. Đồng thời, tạo cơ hội để đầu bếp các nhà hàng địa phương được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với những chuyên gia ẩm thực quốc tế đến từ các doanh nghiệp trong nước, góp phần nâng cao tay nghề, tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ ẩm thực phục vụ khách.
Liên hoan ẩm thực sẽ kéo dài đến hết 17h30’ngày 14/6
Các đầu bếp tất bật chế biến món cao lầu tại Liên hoan ẩm thực.
Cao lầu trở thành món ăn cảm hứng để nhiều đầu bếp thế giới sáng tạo theo hương vị của đất nước mình
Du khách hào hứng với món cao lầu tại Liên hoan ẩm thực.
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.