Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017 | 7:41

Trung tâm nhân đạo Quê Hương 16 năm hình thành và phát triển

Ngày 10/12, tại Bình Dương, Trung tâm nhân đạo Quê Hương tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (10/12/2001 - 10/12/2017).

Đến tham dự buổi lễ có ông Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung; ông Nguyễn Hải Đường, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam; ông Huỳnh Văn Nhị, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Hà Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương; GS, Viện sĩ, Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Việt Nam cùng hơn 300 trẻ em mồ côi, khuyết tật, các bạn sinh viên tình nguyện và gần 2.000 người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn đến tham dự.

Bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương hỏi thăm, động viên các em mồ côi 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương (người sáng lập trung tâm), nhấn mạnh, qua chặng đường 16 năm thành lập và phát triển, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn nhưng luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các ban ngành Trung ương, địa phương cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm. 16 năm qua, từ cơ sở đơn sơ, chật hẹp, đến nay, trung tâm có cơ ngơi khang trang với quy  mô gần 1ha, có đầy đủ các công trình, hạng mục đáp ứng cho việc chăm sóc, sinh hoạt và học tập của các cháu. Đặc biệt, để mở ra nhiều cơ hội cho trẻ em mồ côi, khuyết tật được chăm sóc, giáo dục miễn phí, vào năm 2016, trung tâm đã đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và đang hoàn thiện cơ sở pháp lý để đưa vào hoạt động cơ sở 3 tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Ngoài việc nuôi dạy hơn 340 trẻ em mồ côi, khuyết tật, 16 năm qua, trung tâm còn tạo công ăn việc làm, hỗ trợ, giúp đỡ hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước; xây tặng nhà tình thương, trao quà, học bổng, xe lăn, xe đạp... với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ trên 760 triệu đồng để trung tâm tiếp tục có điều kiện chăm lo cho các cháu

Để ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của trung tâm, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Viêt Nam đã trao tặng bằng khen cho Tập thể Trung tâm về những thành tích hoạt động năm 2017. Bên cạnh đó ,bà Huỳnh Tiểu Hương đón nhận kỷ lục châu Á “Người có sổ hộ khẩu dày và dài nhất châu Á” do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng.

Tặng quà cho các em mồ côi, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn 

Nhân dịp này, trung tâm đã trao tặng 20 chiếc xe lăn, 50 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 2.000 phần quà trị giá mỗi phần quà 200 ngàn đồng cho người khuyết tật, học sinh vượt khó học giỏi...

Người già neo đơn, trẻ em khuyết tật tại trung tâm

Trường Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top