Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 | 5:28

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khó XIV

Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 318-CV/VPTW ngày 7/3/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu hai đồng chí nêu trên ứng cứ Đại biểu Quốc hội.

Cùng ngày, Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã báo cáo tình hình và kết quả Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Sau các ý kiến thảo luận, những đồng chí được giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí tối đa.

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top