Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016 | 8:7

Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử

Tối 14-8, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho thân nhân 13 liệt sĩ TNXP Truông Bồn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nêu rõ: “Hôm nay chúng ta có mặt tại đây, mảnh đất thiêng liêng thấm máu các anh hùng liệt sỹ trong chương trình “Truông Bồn-Bản hùng ca bất tử” để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ, của 13 liệt sỹ anh hùng TNXP và tri ân các anh hùng liệt sỹ mãi mãi năm lại với con đường 15A huyền thoại, với đất mẹ thân thương.

Rạng sáng 31-10-1968, 13/14 chiến sỹ TNXP Đại đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An đã ngã xuống trong một trận bom khi tuổi đời còn rất trẻ, khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa đế quốc Mỹ sẽ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc, để lại xót thương cho đồng đội, đồng bào cả nước...

Truông Bồn cùng sự hy sinh oanh liệt của 13 Anh hùng TNXP đã trở thành huyền thoại trong lòng người là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn hôm nay, nơi hội tụ của 1.240 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng TNXP, quân đội, công an, cán bộ giao thông v.v... mãi mãi trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chúng ta không bao giờ được phép quên một thước đất giang sơn - một dòng máu đỏ; bao xương máu mới làm nên Tổ quốc. Những tên người, tên núi, tên sông đã trở thành linh thiêng, cao cả. Những Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám cô... và hàng nghìn địa danh khác nữa luôn nhắc nhở chúng ta về một thời đạn lửa...Chương trình Truông Bồn- Bản hùng ca bất tử” là hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng trăm cựu TNXP và thân nhân gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hàng vạn người nói chung trên cả nước.

Chiến thắng Truông Bồn thực sự là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và di tích Truông Bồn là nơi linh thiêng thể hiện tinh thần bất diệt đó”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, một lần nữa nhấn mạnh: “Những chiến sỹ dũng cảm làm nên “Huyền thoại Truông Bồn” trở thành bất tử, là biểu tượng thiêng liêng, cao quý. Tấm gương nghĩa liệt đó không chỉ chói sáng trong cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại mà còn mãi mãi là niềm tin, là ý chí kiên cường trao lại cho chúng ta ngày hôm nay, trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc. Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn- Bản hùng ca bất tử” là tấm lòng của thế hệ hôm nay tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với cống hiến, hy sinh của các chị, các anh TNXP chống Mỹ cứu nước; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ; các thế hệ cha ông biết bao đời đã đổ công sức, mồ hôi, xương máu gây dựng, bồi đắp, bảo vệ, giữ gìn non sông gấm vóc để trao quyền cho con cháu...”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tivi, đầu đĩa DVD và sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng) cho 13 thân nhân Anh hùng liệt sỹ TNXP và bà Trần Thị Thông nhân chứng lịch sử.

Cũng dịp này, đồng chí Phan Huy Hiền, Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân và đồng chí Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao sổ tiết kiệm cho Ban quản lý Khu di tích Truông Bồn và Quỹ Khuyến học Nghệ An.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Truông Bồn- Bản hùng ca bất tử” gồm 4 phần: Quê mình, Khúc tráng ca Truông Bồn, Khúc tưởng niệm và Quê hương ngày mới, với sự tham gia của các nghệ sỹ, nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An nhằm tưởng nhớ, ghi nhận sự cống hiến và hy sinh  anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn. Đặc biệt với ca khúc "Người về thăm quê" do ca sỹ Thụy Miên thể hiện ghi dấu ấn trong đêm diễn, với sức trẻ và vẽ đẹp đằm thắm, giọng ca ngọt ngào đã để lại cho đêm diễn ấn tượng sâu sắc.

                                                                                                   Lê Sỹ Thăng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top