Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016 | 4:19

Trường THCS Trung Nghĩa: Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp và đổi mới phương pháp dạy học

Năm học 2015-2016, nhiệm vụ trọng tâm của Trường THCS Trung Nghĩa (Bắc Ninh) là thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, tiếp tục triển khai “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới phương pháp dạy học và cải cách hành chính trong toàn ngành”.

Thầy Bùi Hữu Ánh trong Lễ khai giảng năm học mới.

Trao đổi với phóng viên, thầy Bùi Hữu Ánh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học vừa qua, Trường THCS Trung Nghĩa duy trì 20 lớp với 705 học sinh, mỗi khối 5 lớp. Công tác phổ cập THCS đạt vững chắc, hiệu quả với tỷ lệ 93%, các tiêu chí khác đạt 100% (huy động). Chất lượng giáo dục đại trà, học sinh xếp loại học lực khá - giỏi là 63,7%, trong đó loại giỏi đạt 22,2%, tăng 2% so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt chiếm 92,1%, không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội. Về chất lượng mũi nhọn của trường năm 2015-2016, học sinh giỏi cấp huyện có 11 em; đồng đội xếp thứ 10/15 trường. Nhà trường được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Xây dựng đội ngũ nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm đương trọng trách ngày càng nặng nề của việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường hiện nay được đặc biệt quan tâm. Bởi vậy, nhà trường đã xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong mẫu mực.

Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh được nhà trường thực hiện tốt với 85% số học sinh tốt nghiệp THCS theo học lên THPT, THPT dân lập, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề. Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bao gồm: nâng cao chất lượng đại trà; nâng cao chất lượng học sinh giỏi.

Quang cảnh nhà trường trong Lễ khai giảng năm học mới.

Kết thúc năm học, Trường THCS Trung Nghĩa đã hoàn thành tốt 5 nội dung: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; Dạy và học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh; Rèn kỹ năng sống cho học sinh; Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi; Tổ chức đăng ký chăm sóc, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa ở địa phương như đình Ngô Nội, nghĩa trang liệt sỹ. Đồng thời, nhà trường còn thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành phát động.

Năm học 2016-2017, Trường THCS Trung Nghĩa có 20 lớp với 721 học sinh. Trường đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành giáo dục cũng như của nhà trường, nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, phụ huynh học sinh. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường xác định phải đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đồng thời đẩy mạnh việc rèn phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và phương pháp dạy học tích hợp khác.

Thầy Bùi Hữu Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nghĩa: Công tác năm học 2016- 2017 của trường là tiếp tục duy trì sỹ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cả học sinh giỏi và chất lượng đại trà.

Nhà trường tiếp tục duy trì tốt, nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp; thực hiện phối hợp có hiệu quả của ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp; tăng cường xây dựng, thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp của nhà trường, đặc biệt nề nếp Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động của Hội khuyến học xã, thôn trong việc quản lý học sinh ngoài giờ học.

Trường phấn đấu kết thúc năm học này, chất lượng đại trà được nâng lên (95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 67% học sinh xếp loại học lực khá giỏi; 98% học sinh tốt nghiệp THCS và có 12 học sinh đoạt giải cấp huyện; 80% giáo viên giảng dạy loại khá, không có giáo viên yếu, có 7-9 giáo viên dạy giỏi cấp huyện) và nhà trường giữ vững danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Bảo Loan

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top