Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 | 11:18

Trường THPT chuyên Trần Phú: 3 năm liền đoạt giải Vàng Olympic hóa học quốc tế

Với điểm số 96,97/100 điểm, em Lý Hải Đăng giành được huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020. Với thành tích trên Trường THPT Chuyên Trần Phú liên tiếp 3 năm liền có học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế.

Cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 năm 2020 được tổ chức trực tuyến từ ngày 27-30/7 và trao giải tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của 235 thí sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Quốc Tiến tặng hoa chúc mừng em Lý Hải Đăng và mẹ cùng cô giáo hướng dẫn.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Quốc Tiến tặng hoa chúc mừng em Lý Hải Đăng và mẹ cùng cô giáo hướng dẫn.

Lần đầu tiên đoàn Việt Nam có cả 4 học sinh dự thi đều đoạt huy chương Vàng. Trong đó, em Lý Hải Đăng (HS lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng) đạt số điểm cao nhất 96,97/100 điểm, đứng thứ 5 trong tổng số 231 thí sinh dự thi.

Với thành tích của em Lý Hải Đăng, Trường THPT Chuyên Trần Phú liên tiếp 3 năm liền (2018, 2019, 2020) có học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế, đồng thời kéo dài chuỗi thành tích 24 năm Hải Phòng có học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Ngay trong tối 30/7, Trường THPT Chuyên Trần Phú tổ chức lễ chúc mừng em Lý Hải Đăng vừa xuất sắc đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2020.

Được biết, em Lý Hải Đăng từng liên tiếp hai năm lớp 11 và 12 đạt giải Nhì quốc gia môn Hoá học, đạt giải Excellent Hoá học Hoàng gia Úc, giành 2 Huy chương Vàng trong Kỳ thi học sinh giỏi Duyên hải Bắc Bộ.

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top