Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020 | 10:44

Trường Tiểu học Trường Thọ, 30 năm sự nghiệp “trồng người”

Năm 2020, Trường Tiểu học Trường Thọ tròn tuổi 30, thời gian qua đi lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ nhà giáo đã viết nên những thành tích đáng tự hào, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà vững bước đi lên.

Sáng nay (19/11), Trường Tiểu học Trường Thọ (huyện An Lão, TP. Hải Phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tách trường (1990-2020), 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), chuyên đề đội cấp thành phố.
 
Trường Tiểu học Trường Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tách trường (1990-2020).
Trường Tiểu học Trường Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tách trường (1990-2020).
Ký ức về một thủa sơ khai được tách từ Trường phổ thông cơ sở Trường Thọ, đến những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, thầy và trò phải học tập, giảng dạy trong những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp… là những điều không thể nào quên trong tâm trí những người con nơi đây.
 
Sau 3 thập kỷ (1990 - 2020), ngôi trường từ lúc chỉ là những gian nhà cấp 4 giờ đây đã khang trang hiện đại hơn rất nhiều nhờ công sức của các thế hệ thầy và trò Trường Tiểu học Trường Thọ.
 
Nhân dịp kỷ niệm, Hội cha mẹ học sinh nhà trường có những món quà chúc mừng tập thể nhà trường.
Những cái nắm tay thân mật, thể hiện tình cảm của những nhà giáo.
Cô Nguyễn Thị Thẩm, cựu giáo viên về dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường vui mừng chia sẻ: “Tôi từng công tác và giảng dạy tại trường 32 năm, công tác ở trường từ ngày mới thành lập. Ngày đó cơ sở vật chất nghèo nàn, mùa mưa phòng học thì ẩm mốc, dột nát. Học sinh đi học đói khổ lắm, nhiều học sinh muốn nghỉ học, giáo viên phải đến tận nhà vận động các em tiếp tục đến trường. Nay quay lại nhìn ngôi trường khang trang, những kỷ niệm về khoảng thời gian công tác tại trường vẫn còn nguyên vẹn trong tôi”.
 
Những bó hoa tươi thắm chúc mừng những nhà giáo từng gắn bó và công tác tại trường Tiểu học Trường Thọ.
Những bó hoa tươi thắm chúc mừng những nhà giáo từng gắn bó và công tác tại Trường Tiểu học Trường Thọ.
Nhà giáo Nguyễn Kim Phụng (80 tuổi) chia sẻ cảm xúc: “Tôi công tác tại trường từ ngày chưa tách trường. Những năm tôi công tác, cán bộ giáo viên trong trường rất yêu thương nhau. Tôi luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tiếp thu lời Bác dạy, hai trường cấp 1, cấp 2 ngày đó luôn cố gắng vươn lên, vượt qua biết bao gian khổ. Tôi còn nhớ như in, những buổi trưa đang đạp xe trên đường đi dạy gặp máy bay lại xách xe đi núp; những buổi ôn thi cho học trò dưới ánh đèn, cứ thấy máy bay là thầy và trò lại chạy; các em học sinh đói khi đang ôn thi. Ngày đó chỉ có thi đua dạy tốt, học tốt vì học sinh thân yêu. Tất cả những ký ức đó nay vẫn còn hiện nguyên trong tôi”.
 
Nhân dịp kỷ niệm, Hội cha mẹ học sinh nhà trường có những món quà chúc mừng tập thể nhà trường.
Nhân dịp kỷ niệm, Hội cha mẹ học sinh nhà trường có những món quà chúc mừng tập thể nhà trường.
30 năm qua, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, Chi bộ Đảng đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, tổ chức Công đoàn đạt vũng mạnh xuất sắc được nhận giấy khen, Chi đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đội thiếu niên nhiều năm được công nhận vững mạnh xuất sắc cấp huyện, cấp thành phố.
 
Năm 2019, trường Tiểu học Trường Thọ được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
 
 
Trường Tiểu học Trường Thọ khen thưởng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.
Trường Tiểu học Trường Thọ khen thưởng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.

Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Thọ nhấn mạnh: “Năm học 2019 - 2020 là năm học hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày tách trường. Tập thể cán bộ nhân viên nhà trường đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học bằng những hoạt động việc làm cụ thể, sôi nổi hướng tới một dấu mốc vinh quang trong lịch sử phát triển của Nhà trường. Với những kết quả thi đua đáng ghi nhận: 32 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 3 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 2 giáo viên  được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng bằng khen; 7 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện; 2 giáo viên đạt giải trong cuộc thi chữ viết đẹp cấp huyện, 01 giáo viênđạt danh hiệu nhà giáo tâm huyết sáng tạo cấp huyện; 7 giáo viên đạt nhà giáo tâm huyết sáng tạo cấp trường giao đoạn 2018 – 2020”.

 

Trường Tiểu học Trường Thọ khen thưởng nhiều nhà giáo tâm huyết sáng tạo giai đoạn 1 (2018-2020).
Trường Tiểu học Trường Thọ khen thưởng nhiều nhà giáo tâm huyết sáng tạo giai đoạn 1 (2018-2020).
Về dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tách trường, ông Vũ Trọng Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo An Lão chúc mừng sự phát triển và những đóng góp quan trọng của các thế hệ nhà giáo, thế hệ học sinh của trường Tiểu học Trường Thọ trong 30 năm qua. Đồng thời, ông Vũ Trọng Dũng đề nghị nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29, hội nghị Trung ướng 8, khoá XI của Đảng. Mỗi cán bộ quẩn lí, giáo viên, nhân viên cần thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗ thầy cố giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chú trọng các phong trào thi đua, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trong cán bộ quản lí, đội ngũ giáo viên, nhân viên, giúp cho nhà trường ngày một phát triển hơn.
 
Nhân dịp này, Trường Tiểu học Trường Thọ đã khen thưởng cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 và nhà giáo tâm huyết sáng tạo giai đoạn 1 (2018-2020).
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top